(HBĐT)- Thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2018”, cấp ủy, chính quyền TP Hòa Bình và các xã, phường đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của cơ quan Nhà nước. Trong đó, tích cực đổi mới về nhận thức của cán bộ, đảng viên gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động theo hướng vì dân, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân.


Đoàn Thanh niên phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) ra quân ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, góp phần đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn thành phố.

Các cấp ủy, chính quyền từng bước gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với công tác dân vận chính quyền, góp phần làm thay đổi tác phong, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ CB,CC,VC với phương châm "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; nâng cao đạo đức trong thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban Dân vận Thành ủy và UBND thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2021 và xây dựng kế hoạch phối hợp giúp nâng cao hiệu quả thực hiện. Bên cạnh đó, chú trọng thể chế hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

Nổi bật trong năm dân vận chính quyền ở thành phố là công tác tiếp xúc, đối thoại, tiếp thu ý kiến và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Từ năm 2017 đến nay, Thành ủy đã tổ chức 7 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể thành phố với đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các cuộc tiếp xúc, đối thoại thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu, mục đích và nội dung kế hoạch đề ra trong không khí dân chủ, cởi mở, vì lợi ích chung của nhân dân. Các ý kiến phản ánh của nhân dân đều được người chủ trì lắng nghe, tiếp thu và giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc giao các cơ quan, ban, ngành liên quan nghiên cứu trả lời theo quy định. Những nội dung cần xác minh, làm rõ hoặc không thuộc thẩm quyền đều được kiến nghị lên cấp có thẩm quyền giải quyết.

Điển hình như ngày 6/10/2017, lãnh đạo Thành ủy Hòa Bình tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân 7 phường, xã thuộc bờ trái sông Đà về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Ngày 26/7/2018, lãnh đạo thành phố đối thoại với 91 hộ dân xóm Tân Tiến, xã Dân Chủ về công tác đền bù, GPMB đường Lý Thường Kiệt. Ngoài ra, các phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Việc tiếp công dân được tổ chức định kỳ 2 lần/tháng với đầy đủ thành phần theo quy định.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong cơ quan Nhà nước, kịp thời điều chỉnh theo những quy định mới tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc. Hoạt động của Trung tâm hành chính công thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở các phường, xã từng bước được nâng cao. Từ năm 2015-2017, bộ phận "một cửa hiện đại” thành phố đã tiếp nhận 11.014 hồ sơ, giải quyết 9.476 hồ sơ, hiện đang giải quyết 229 hồ sơ.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của T.Ư, của tỉnh, thành phố, đặc biệt là Chỉ thị số 29 của BTV Tỉnh ủy được Thành ủy triển khai hiệu quả. Năm 2018, BTV Thành ủy đã kiểm tra 7 tổ chức cơ sở Đảng về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU; kiểm tra 15 đảng viên và giám sát 14 đảng viên thuộc diện BTV Thành ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. UBND thành phố kiểm tra việc thực hiện quy chế văn hóa công sở tại 15 phường, xã trên địa bàn...

Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Thành ủy Hòa Bình cần thực hiện đa dạng các giải pháp trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền như: Tập trung đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh CCHC, làm tốt công tác tiếp dân, thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp để nắm bắt tình hình đời sống cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ và nhân dân. Đặc biệt, cần tập trung giải quyết các ý kiến sau tiếp xúc, đối thoại để làm sáng tỏ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chủ động phối hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

 

 


                                                                          Thanh Sơn

 

 



Các tin khác


Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục