(HBĐT) - Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Công an tỉnh xác định là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, Đảng bộ Công an tỉnh giúp quần chúng ưu tú là chiến sỹ, sỹ quan trẻ giác ngộ lý tưởng cách mạng, trung thành với Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cùng với Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, hàng năm, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo việc xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy phân công các đồng chí Đảng ủy viên chịu trách nhiệm lãnh đạo từng lĩnh vực công tác tại các chi, Đảng bộ cơ sở. Giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới tới từng cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị, gắn với kết quả đánh giá, phân loại thi đua hàng năm.

Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở, nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp tăng cường tuyên truyền, giáo dục về lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức người công an cách mạng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua ở địa phương. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi, như: giao phần việc khó, việc nặng, đưa cán bộ trẻ về các địa bàn vùng sâu, vùng xa... để rèn luyện, thử thách, trưởng thành. Đối với các lĩnh vực khó khăn, phức tạp, trực tiếp tấn công tội phạm, cán bộ trẻ là lực lượng xung kích, đi đầu, tham gia các chuyên án chống tội phạm, triệt phá đường dây ma túy lớn, ổ nhóm tội phạm theo kiểu "xã hội đen”.

Trong 5 năm qua, Công an tỉnh đã phân công trên 500 đoàn viên, thanh niên tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, địa bàn vùng sâu, vùng xa, trên 1.000 đoàn viên, thanh niên ra quân trong các đợt cao điểm tấn công tội phạm, trên 80 đoàn viên tham gia Phương án 365 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu. Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia vào hầu hết các chuyên án phòng, chống tội phạm, khám phá trên 1.000 vụ án, tỷ lệ điều tra trọng án đạt trên 96%. Hàng trăm mô hình được duy trì có hiệu quả, hàng nghìn việc tốt vì cuộc sống cộng đồng, hỗ trợ xây 7 ngôi nhà nhân ái, xây mới 1 cầu dân sinh, 1.500 m đường bê tông, cấp 57.000 chứng minh thư lưu động, hiến trên 1.800 đơn vị máu, phát động trồng 70.000 cây xanh nhằm hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ... đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh. Qua các hoạt động giúp các cấp ủy Đảng, Đoàn Thanh niên các cấp đánh giá rõ hơn về năng lực, trình độ, phẩm chất, hướng phát triển của cán bộ trẻ. Từ đó tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục để quần chúng ưu tú thử thách, hoàn thiện bản thân.

Công an tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng chính trị, giác ngộ lý tưởng của Đảng cho quần chúng ưu tú. Trong năm 2018, Đảng bộ đã xem xét, kết nạp 73 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 28 đảng viên dự bị, phát thẻ Đảng cho 71 đảng viên, mở lớp bồi dưỡng chính trị cho 85 đảng viên mới, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Như Hùng (CTV)


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục