(HBĐT) - Ngày 23/1, Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Pheng Căm Nha Phim, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh.


Tại buổi tiếp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta bày tỏ niềm vui mừng được tiếp đón Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào đến thăm và chúc tết tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh đã giới thiệu khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt chính trị, kinh tế, VH-XH năm 2018 mà tỉnh nhà đạt được. Đồng thời, ôn lại truyền thống quý báu trong mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa 2 tỉnh Hủa Phăn và Hòa Bình nói riêng.

Trong không khí thân mật, thắm tình đoàn kết, đồng chí Pheng Căm Nha Phim, Phó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Đồng chí đánh giá cao những thay đổi và sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Hòa Bình thời gian qua. Nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam sắp đến, thay mặt lãnh đạo và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Pheng Căm Nha Phim gửi lời chúc đến các đồng chí lãnh đạo, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh ta xuân mới sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam tạo nên truyền thống cách mạng, cần cù và anh dũng của nhân dân các dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Hòa Bình nói riêng, những năm tới sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Đặc biệt, hai tỉnh sẽ tăng cường mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, QP-AN; thường xuyên giao lưu văn hóa, trao đổi thông tin, có nhiều hoạt động giúp đỡ lẫn nhau thiết thực, ý nghĩa; củng cố vững chắc tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam, Hủa Phăn-Hòa Bình ngày càng phát triển.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng chuyến thăm của đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào tại tỉnh ta.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh đã chúc mừng những thành tựu to lớn mà cán bộ và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn đạt được thời gian qua. Nhằm phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, tỉnh Hòa Bình sẽ tăng cường hợp tác phát triển toàn diện với tỉnh Hủa Phăn và các địa phương khác của nước CHDCND Lào. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, phối hợp tổ chức thực hiện và giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban, ngành, đoàn thể hai tỉnh. Qua đó, góp phần cùng cả nước mở rộng, thắt chặt quan hệ gắn bó keo sơn, tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt –Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Pheng Căm Nha Phim, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo và nhân dân tỉnh ta nhân dịp xuân mới Kỷ Hợi 2019.



Thay mặt lãnh đạo tỉnh ta, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Đồng chí nhấn mạnh: Hai tỉnh cần tăng cường phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học mà tỉnh Hòa Bình tặng tỉnh Hủa Phăn. Hỗ trợ học bổng cho các du học sinh Lào tại Việt Nam. Đến giữa năm 2019, tiến hành tổ chức hội nghị thương mại xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh hoạt động du lịch, dịch vụ giữa hai tỉnh. Tỉnh Hủa Phăn nhanh chóng gửi đến tỉnh Hòa Bình kế hoạch kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực kèm theo danh mục hàng hóa. Đồng thời, giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế, kết nối tour du lịch Hủa Phăn - Hòa Bình và ngược lại. Kết thúc buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn và tặng những phần quà kỷ niệm ý nghĩa.



Thanh Sơn

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục