(HBĐT) - Là xã thuần nông, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Hợp Kim mới đạt 2 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo cao. Tuy nhiên, với sự quan tâm của các cấp, sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã, đặc biệt là việc phát huy vai trò tiên phong của đảng viên đã giúp Hợp Kim giải được "bài toán khó”, đưa xã về đích NTM vào cuối năm 2017.


Đồng chí Bùi Thị Trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim cho biết: Thời điểm bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng NTM, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, vì vậy, những tiêu chí cần huy động đóng góp của nhân dân được Đảng ủy, chính quyền xã đánh giá là những tiêu chí khó thực hiện nhất.

Thực hiện dân chủ, công khai họp bàn trước nhân dân, ưu tiên nguồn vốn được phân bổ để xây dựng các công trình hạ tầng phúc lợi phát triển KT-XH, ưu tiên phục vụ sản xuất, dân sinh… là cách Hợp Kim lựa chọn để triển khai chương trình xây dựng NTM tại địa phương. Song, để vận động nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng bằng những hành động cụ thể như: ủng hộ tiền, đóng góp ngày công lao động, hiến đất, cây màu làm đường giao thông… quả thực không dễ khi suy nghĩ "lấy đất, lấy cây là phải đền bù" đã ăn sâu vào nhận thức của đại đa số người dân.


Thường trực Đảng ủy xã Hợp Kim (Kim Bôi) trao đổi, nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Cùng với việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, tăng cường gặp gỡ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và vận động nhân dân, cấp ủy Đảng xã Hợp Kim yêu cầu đảng viên cần nâng cao nhận thức, tiên phong đi đầu trong xây dựng NTM. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhớ lại: Nhà văn hóa, khu thể thao của xã và đường vào bãi rác tập trung là 2 công trình cuối cùng được triển khai để hoàn thiện các tiêu chí, đưa Hợp Kim thành xã NTM. Khi đó, nhiều diện tích đất 1 vụ lúa của người dân nằm trong quy hoạch xây dựng 2 công trình. Tiên phong đi đầu, các đảng viên: Quách Văn Hải, Bùi Văn Xuân… đã chủ động phá bỏ hoa màu, hiến đất để xây dựng công trình. Cùng với việc tích cực vận động của nhiều đảng viên khác, nhân dân trên địa bàn đã tự nguyện làm theo. Cuối năm 2017, nhà văn hóa, khu thể thao của xã rộng trên 1 ha, kinh phí xây dựng 8,5 tỷ đồng và đoạn đường rộng 4 m, dài 600 m dẫn vào bãi rác tập trung đã hoàn thành, góp phần quan trọng đưa Hợp Kim về đích NTM.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Đảng bộ xã Hợp Kim xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, được quan tâm thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, để đảng viên gần gũi cơ sở, Đảng bộ xã yêu cầu các chi bộ phải chọn nội dung sinh hoạt gắn với những vấn đề cụ thể, phù hợp từng thời điểm, liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất của nhân dân để bàn bạc, thảo luận và đưa ra giải pháp tổ chức thực hiện… Đặc biệt trong bình xét, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm, Đảng bộ xã luôn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tránh cào bằng. Qua đó giúp chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên thấy được những mặt mạnh để phát huy, nhìn nhận rõ khuyết điểm, hạn chế để có hướng sửa chữa, khắc phục, có hướng phấn đấu quyết liệt hơn.

Với cách làm đó, chất lượng công tác xây dựng Đảng ngày càng nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của tổ chức Đảng. Đảng bộ xã nhiều năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 76% đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 26,1 triệu đồng (năm 2017) lên 27,3 triệu đồng (năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo còn 8,4%, giảm 2,1% so với năm 2017.


Hải Yến


Các tin khác


Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục