(HBĐT) - Từ năm 2003, tháng ba được Ban Bí thư T.Ư Đảng đồng ý chọn là Tháng thanh niên. 16 năm qua, Tháng thanh niên hàng năm đã được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai đồng loạt nhiều hoạt động ý nghĩa, khẳng định và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển KT-XH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo ra đợt thi đua cao điểm, đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành động cách mạng góp phần xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh.


Y, bác sỹ CLB Thầy thuốc trẻ huyện Kỳ Sơn khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Yên Quang, thiết thực hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2019.

Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Với chủ đề "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, Tháng thanh niên năm 2019 được Ban thường vụ Tỉnh Đoàn xác định có nhiều đổi mới, hướng đến phát huy tối đa sức trẻ phù hợp với năng lực, sở trường, từ đó tạo ra nhiều sản phẩm tình nguyện hiệu quả cao, thiết thực với cộng đồng.

Trên tinh thần đó, ngay trong tuần đầu Tháng thanh niên, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã triển khai được nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, tập trung cho cơ sở, đảm bảo tính rộng khắp, thiết thực, hiệu quả. Theo đó, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã trồng được trên 900 cây xanh các loại; huy động trên 2.300 lượt ĐVTN tham gia dọn vệ sinh thu gom được trên 5 tấn rác thải, phát quang tu sửa 1,4 km đường nông thôn; khơi thông nạo vét 5,2 km kênh mương nội đồng; tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ cho 560 học sinh; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 350 đối tượng chính sách và người có công với giá trị thực hiện gần 45 triệu đồng; làm mới và cấp lại 130 chứng minh nhân dân cho ĐVTN và nhân dân; tư vấn, hướng nghiệp cho trên 600 học sinh tại các trường THPT...

Hai năm trở lại đây, việc khảo sát nhu cầu từ cơ sở để xây dựng kế hoạch tình nguyện được các cấp bộ Đoàn triển khai rất hiệu quả. Ví dụ, ở vùng nông thôn tỷ lệ thanh niên đi làm ăn xa khá cao, tổ chức Đoàn quan tâm tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế ngay tại quê hương; đối với địa phương đang trong hành trình xây dựng NTM, tiêu chí nào chưa đạt, ĐVTN tham gia tuyên truyền, tổ chức hoạt động hướng vào tiêu chí đó, đặc biệt là những việc khó cần huy động ngày công lao động cao như: xóa nhà tạm, làm đường GTNT, nội đồng…

Năm nay, công tác này lại càng trở nên hiệu quả khi gắn bó chặt chẽ giữa nhu cầu của cơ sở và năng lực, sở trường của ĐVTN. Đối với nhóm ĐVTN thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thì việc xác định thế mạnh, hoạt động cần thực hiện rất đơn giản. Đồng chí Hoàng Đức Minh dẫn chứng: Vừa qua, CLB Cán bộ trẻ - nơi tập hợp cán bộ trẻ tiêu biểu, nhiệt huyết của nhiều các cơ quan cấp tỉnh đã thực hiện rất tốt việc gắn bó chặt chẽ giữa nhu cầu của cơ sở với phát huy năng lực, sở trường của mỗi cá nhân. Điển hình như việc để tạo sinh kế cho gia đình chính sách, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, CLB tiến hành huy động nguồn hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, đồng thời cử thành viên có chuyên môn về lĩnh vực này hướng dẫn cụ thể đối tượng thụ hưởng về kỹ thuật chăm sóc, phòng - chống dịch bệnh… trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai bên nhằm kịp thời hỗ trợ các hộ trong quá trình nuôi, trồng, góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, đối với nhóm ĐVTN khu vực nông thôn, thanh niên lao động tự do, việc phát hiện, khơi dậy năng lực, sở trường không hề đơn giản, đòi hỏi cán bộ Đoàn - Hội phải thực sự sâu sát. Là năm đầu chính thức triển khai một cách bài bản, do đó song song với việc yêu cầu các cấp bộ Đoàn tiếp tục khảo sát nhu cầu địa phương để tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện như: chung tay xây dựng NTM, văn minh đô thị; an sinh xã hội, phục vụ nhân dân; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tư vấn, hướng nghiệp… Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn còn xây dựng một nội dung quan trọng trong Kế hoạch Tháng thanh niên đó là: tập huấn thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết thêm: Cùng với việc tổ chức các hoạt động hướng dẫn phương pháp tư duy sáng tạo; giao lưu các cá nhân có nhiều ý tưởng, sáng kiến… Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ đổi mới phương thức tập huấn, xem đòi hỏi của thanh niên trở thành yêu cầu về kỹ năng cần có của người cán bộ Đoàn. Cán bộ Đoàn phải có năng lực đối diện với những vấn đề thanh niên quan tâm, có đủ trình độ lý luận để trao đổi, tranh luận với thanh niên về nhiều mặt trong xã hội, từ đó, phát hiện, khơi dậy năng lực, sở trường cũng như nhiệt huyết của tuổi trẻ trong mỗi người. Chúng tôi tin tưởng với cách làm này, Tháng thanh niên năm 2019 sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng vốn có một cách hiệu quả hơn nữa, đó là khơi dậy sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh.


Hải Yến

Các tin khác


Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024

Ngày 15/4, tại trụ sở Tiếp công dân (TCD) tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi TCD định kỳ tháng 4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục