(HBĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh có 289 Hội cơ sở, 52.536 hội viên, sinh hoạt tại 2.015 chi hội. Trong những năm qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh luôn chú trọng và thực hiện hiệu quả phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, xóa nhà tạm. Năm 2013, qua khảo sát thực tế trong toàn Hội, tỷ lệ hội viên nghèo chiếm 17,5%, số CCB ở nhà tạm là 105 nhà. Trước thực tế đó, nhằm phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", Hội CCB tỉnh đã tổ chức họp, bàn biện pháp khắc phục. Từ đó, tổ chức phát động phong trào tiết kiệm "Xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội".


Hội CCB huyện Cao Phong hỗ trợ gia đình hội viên Bùi Văn Quang, xóm Chằng Ngoài, xã Đông Phong 15 triệu đồng từ quỹ "Nghĩa tình đồng đội” để xây nhà mới, ổn định cuộc sống.

Phong trào tiết kiệm "Xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội" được thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết của cấp ủy các cấp về tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, học tập và làm theo tấm gương của Bác. Với mức tiết kiệm 1.000 đồng/hội viên/tháng, trong 5 năm qua, toàn Hội đã quyên góp được gần 3 tỷ đồng, thực hiện xóa nhà tạm, xây mới 120 nhà cho các CCB đặc biệt khó khăn (hỗ trợ mỗi nhà từ 15 - 30 triệu đồng); hỗ trợ từ 2 - 10 triệu đồng sửa chữa, nâng cấp 97 nhà; thăm hỏi, hỗ trợ hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, hỏa hoạn, thiên tai hơn 300 triệu đồng; tặng 29 con bò, trị giá mỗi con từ 15 - 18 triệu đồng (mô hình của Hội CCB huyện Lạc Thủy). Riêng năm 2018, toàn Hội đã vận động được trên 529 triệu đồng giúp đỡ hội viên xóa nhà tạm, xây mới, nâng cấp 26 nhà và 4 con bò. Ngoài ra, Hội CCB các huyện, thành phố vận động hội viên hỗ trợ 12.750 ngày công giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, đào móng xây nhà mới…

Hội CCB các cấp đã có nhiều sáng tạo, cách làm hay trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện phong trào như: Hội CCB huyện Yên Thủy tổ chức khảo sát hộ hội viên nghèo đa chiều là 300 hộ, trong đó, số hộ CCB nghèo đang khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ là 52 hộ (chiếm 17% hộ nghèo). Sau khi khảo sát, Ban chấp hành Hội CCB huyện căn cứ nội dung nghị quyết, kế hoạch đã ban hành để phát động phong trào thi đua "CCB làm theo lời Bác Hồ” và vận động cán bộ, hội viên CCB tiết kiệm quyên góp quỹ xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội”. Ngay trong năm đầu tiên phát động, Hội CCB huyện Yên Thủy đã hỗ trợ xây dựng được 2 nhà cho CCB nghèo khó khăn về nhà ở. Hội CCB huyện Lạc Thủy, sau khi khảo sát huyện không còn hộ CCB nhà dột, nhà tạm, Ban chấp hành Hội đã họp, thống nhất thực hiện tiết kiệm để ủng hộ hội viên khó khăn bằng cách mua bò giống sinh sản giao cho hội viên chăn nuôi theo hình thức "ngân hàng bò". Sau 5 năm (2013 - 2018), huyện Hội đã mua 13 con bò giống giao cho 13 hộ hội viên, đến nay nhân lên 20 hộ được nhận bò, đàn bò tăng được 29 con…

Từ cách làm sáng tạo, tâm huyết của các cấp Hội CCB trong tỉnh, phong trào đã hỗ trợ được nhiều hội viên xóa nhà tạm, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó, tiếp tục khẳng định tinh thần "khó khăn nào cũng vượt qua” của bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới. Tỷ lệ hội viên nghèo giảm từ 17,5% (năm 2013) xuống còn 7,23% (năm 2018); hội viên có mức sống trung bình đạt 82%. Cơ bản toàn Hội không còn hộ hội viên ở nhà tạm, nhà dột nát. Năm 2019, các cấp Hội trong tỉnh đã thống nhất nâng mức quyên góp "Xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội" từ 12.000 đồng/hội viên/năm lên 24.000 đồng/hội viên/năm. Phấn đấu Quỹ hỗ trợ xây mới 30 nhà "Nghĩa tình đồng đội"; giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo còn 3%; giúp cán bộ, hội viên có điều kiện giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống.

                                                                                                                Hồng Duyên

Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục