(HBĐT) - Ngày 21/12/1930, tổ Đảng đầu tiên của tỉnh chính thức được thành lập tại làng Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ, châu Lạc Thủy. Có thể nói, dấu mốc ở Hoàng Đồng đã mở ra một bước ngoặt lịch sử của phong trào cách mạng huyện Lạc Thủy. Đồng thời thức tỉnh tinh thần cách mạng để nhân dân huyện Lạc Thủy vùng lên trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.


Cán bộ, nhân dân xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) ôn lại truyền thống tại di tích lịch sử cách mạng tổ Đảng Hoàng Đồng.

Chúng tôi trở lại Khoan Dụ vào những ngày thu Tháng Tám lịch sử, khi người dân nơi đây đang tưng bừng các hoạt động chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đồng chí Đinh Công Tiến, Chủ tịch UBND xã Khoan Dụ thuộc lòng sự kiện thành lập tổ Đảng đầu tiên trên địa bàn xã kể: Thực hiện chủ trương phát triển cơ sở cách mạng, tháng 12/1930, chi bộ Đảng ở Thanh Khê - Trung Trữ (thuộc huyện Gia Khánh - Ninh Bình) phân công đồng chí Hoàng Tường - một đảng viên của chi bộ lên hoạt động, xây dựng cơ sở cách mạng tại làng Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ, thuộc châu Lạc Thủy. Đồng chí Hoàng Tường đã bắt mối, tuyên truyền cho những thanh niên công giáo có học thức, tinh thần yêu nước và tư tưởng tiến bộ đang theo học tại nhà xứ Khoan Dụ. Được tuyên truyền, những thanh niên này đã tiếp thu ánh sáng cách mạng của Đảng và trở thành cơ sở tin cậy của chi bộ. Sau một thời gian hăng hái hoạt động, các thanh niên này được kết nạp vào Đảng. Sau khi kết nạp Đảng cho các thanh niên yêu nước, tiến bộ, chi bộ Thanh Khê - Trung Trữ quyết định thành lập tổ Đảng Hoàng Đồng gồm 5 đồng chí, do đồng chí Hoàng Tường làm tổ trưởng. Tổ Đảng Hoàng Đồng được thành lập chính là tổ Đảng đầu tiên của huyện Lạc Thủy và cũng là tổ Đảng đầu tiên được thành lập trong toàn tỉnh.

Đồng chí Đinh Thị Phương, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Thủy cho biết: Sơ lược lại truyền thống cách mạng của huyện, gần 90 năm qua, thời kỳ 1930-1939 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của xã Khoan Dụ và huyện Lạc Thủy. Mặc dù năm 1931, tổ Đảng đã bị truy quét song tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân huyện Lạc Thủy không bị khuất phục, từ hoạt động mở lớp dạy học, bí mật gây dựng cơ sở cách mạng của các thầy giáo thuộc xứ đạo, hoạt động viết truyền đơn đòi giảm sưu thuế, đòi quyền tự do dân chủ những năm 1930 thực sự bùng lên mạnh mẽ trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Từ mùa thu lịch sử ấy, trải qua 2 cuộc kháng chiến vĩ đại và bước vào công cuộc xây dựng đất nước, nhân dân Khoan Dụ luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Chia sẻ về điều này, đồng chí Chủ tịch UBND xã tự hào: Những kết quả đó chứa đựng tinh thần cách mạng, truyền thống vẻ vang của nhân dân và vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên. Nhờ vậy, đời sống KT-XH của xã ngày một tiến bộ và đổi mới. Năm 2019, thu nhập bình quân  ước đạt 42 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,16%. Xã đã phấn đấu hoàn thành về đích nông thôn mới.
 
P.L


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục