(HBĐT) - Sáng 10/9, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác khảo sát tình hình thực hiện dự án của Tập đoàn FLC đề xuất đầu tư tại huyện Yên Thủy.

Trong 9 tháng năm 2019, huyện Yên Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ ước đạt 707,8 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn lũy kế ước đạt 17,1 tỷ đồng, đạt 66,1% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Huyện có 5/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 41,67%; bình quân số tiêu chí toàn huyện đạt 14,92 tiêu chí, không có xã dưới 10 tiêu chí. Tỷ lệ người dân tham gia mua BHYT đạt 95% dân số. Tỷ lệ thôn, xóm, khu phố được thu gom rác thải đạt 100%. Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị thực hiện các dự án GPMB trọng điểm như: đường kết nối đường Hồ Chí Minh và QL 12 B đi QL 1; dự án xây dựng công trình đất quốc phòng; dự án xây dựng và cải tạo lưới điện trung, hạ áp… Bên cạnh đó, huyện tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Huyện đã thực hiện nhập, đặt tên, đổi tên xóm, khu phố và công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn huyện, sáp nhập 78 xóm thành 38 xóm (giảm 40 xóm, khu phố, còn lại 115 xóm, khu phố). Quốc phòng, quân sự địa phương ổn định, an ninh được giữ vững…

Lãnh đạo huyện Yên Thủy đã báo cáo tình hình một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn. Theo đó cho biết, người dân khá đồng thuận đối với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC). Đồng thời, cũng đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng nghiên cứu có hướng dẫn cụ thể đối với dự án Nhà máy xi măng Xuân Sơn, nhất là vấn đề đánh giá tác động môi trường, khoảng cách an toàn theo công suất thiết kế của Nhà máy, lấy ý kiến cộng đồng khu dân cư trên địa bàn; nhà đầu tư xem xét bố trí vị trí, khu vực nghỉ dưỡng sinh thái cho phù hợp…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019 của huyện Yên Thủy. Đặc biệt, huyện đã rà soát quy hoạch, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, lựa chọn những cây trồng phù hợp, tổ chức tốt công tác dồn điền đổi thửa, quy hoạch đồng ruộng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới… Xác định rõ hướng đi phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ… Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Huyện Yên Thủy tiếp tuyên truyền thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Làm tốt công tác sáp nhập đơn vị hành chính, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. Huyện cần nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, tổ hợp tác, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Phát triển dịch vụ du lịch gắn với xây dựng NTM. Quan tâm tới lĩnh vực y tế, giáo dục, cải thiện căn cơ cuộc sống người dân. Đảo đảm ổn định ANCT, TTATXH. Huyện Yên Thủy cần đẩy mạnh cải cách hành chính, thiết thực hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án đặt trên quan điểm phát triển bền vững, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

* Nằm trong khuôn khổ chương trình làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đi khảo sát tình hình thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí do Tập đoàn FLC đề xuất đầu tư tại huyện Yên Thủy; điểm nước khoáng nóng tại xã Ngọc Lương.



Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác thăm điểm nước khoáng nóng tại xã Ngọc Lương (Yên Thủy).

P.V

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục