(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 2 năm qua, Đảng bộ xã Đông Lai (Tân Lạc) đã đưa việc học và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp theo phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, nói đi đôi với làm theo. Qua đó, đã xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác, kết hợp "xây" với "chống" trong tổ chức Đảng và đảng viên.




Học tập và làm theo bác, nhân dân xã Đông Lai đã chủ động hiến đất làm đường giao thông nội đồng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Nhằm triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05, ngay từ năm 2017, sau khi có hướng dẫn của Huyện ủy, Đảng ủy xã phối hợp tổ chức 3 lớp bồi dưỡng chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh và lồng ghép thực hiện Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Sau hội nghị, Đảng ủy xã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập triển khai thực hiện Chỉ thị. Trong đó, chú trọng đến việc xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Đồng chí Bùi Văn Điểm, Bí thư Đảng ủy xã Đông Lai cho biết: Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, Đảng ủy xã triển khai Chỉ thị số 05 gắn với việc sửa chữa, khắc phục những yếu kém sau khi tự kiểm điểm phê bình và phê bình. Xác định những việc cần sửa đổi và những nhiệm vụ cần làm ngay trong thực hiện công vụ hàng ngày. Đồng thời tổ chức học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc của địa phương. Lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét phân loại tổ chức Đảng và đảng viên. Đặc biệt, cấp ủy Đảng, chính quyền xã xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân; thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, từ cấp ủy rồi đến đảng viên, từ trong Đảng đến quần chúng nhân dân, học đi đôi với làm theo, chú trọng làm theo bằng những việc cụ thể. 

Chính vì vậy, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục làm chuyển biến tích cực nhận thức và hành động trong Đảng và nhân dân. Từ đó, nhiều mô hình tốt, cách làm hay, phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu được nhân dân tích cực triển khai xây dựng. Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, hưởng ứng việc học tập và làm theo Bác, các hội, đoàn thể đã phát động nhiều phong trào ý nghĩa nhằm giúp hội viên. Như phong trào tiết kiệm và đoạn đường phụ nữ tự quản của Hội Phụ nữ xã. Phong trào đã thu hút 100% hội viên phụ nữ tham gia bằng cách góp vốn tiết kiệm để quay vòng giúp các hội viên khó khăn phát triển kinh tế; đều đặn hàng tuần duy trì việc phát quang đường làng, ngõ xóm. Đoàn Thanh niên với mô hình thắp sáng đường quê tự góp quỹ, góp công lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng để đảm bảo ANTT tại các ngõ xóm. Cùng với hội, đoàn thể, tại các chi bộ, đảng viên và nhân dân chủ động phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, không còn hiện tượng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Nhiều mô hình do đảng viên, nhân dân xây dựng mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng cây có múi, mô hình tận dụng đất lúa kém hiệu quả để trồng rau, màu. Ngoài ra, các chi bộ, hội, đoàn thể duy trì mô hình góp vốn, tổ đổi công để giúp đỡ hộ khó khăn. Nổi bật là mới đây, Chi bộ xóm Tân Lai đã xây dựng thí điểm thành công mô hình xóm kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, được cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao. 

Việc học tập và làm theo Bác đã góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời là động lực để xã phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hết năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 12%, thu nhập bình quân đạt hơn 32 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11%. Xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu về đích trong năm nay. 
 
 
Phương Linh

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục