(HBĐT) - Ngày 11/9, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 38 tỉnh đã làm việc với Thường trực Huyện ủy Tân Lạc về kết quả công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UV BTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy và các thành viên BCĐ 38 của tỉnh.  




Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Sungivina, xã Đông Lai (Tân Lạc). 

Sau khi BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 38 CT/TU ngày 29/10/2014 về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 38), cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp huyện Tân Lạc đã quan tâm đối với công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong các DN ngoài khu vực Nhà nước. Đến nay, trên địa bàn huyện có 128 DN, trong đó có 115 DN đang hoạt động. Các DN khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, tổng vốn trên 408 tỷ đồng, sử dụng gần 1.800 lao động, thu nhập bình quân đạt trên 4 triệu đồng/người/tháng. Công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong DN khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn huyện Tân Lạc gặp nhiều khó khăn. Nhiều DN chưa thành lập được tổ chức Đảng. Trong số 105 DN có 23 đảng viên làm việc, số đảng viên này đang sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Đến hết tháng 6, huyện có 3 DN thành lập được tổ chức Công đoàn với 340 đoàn viên; tăng từ 15 đoàn viên lên 340 đoàn viên sau khi thực hiện Chỉ thị số 38. Các DN cũng chưa thành lập được tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phân tích những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những yếu kém trong công tác phát triển Đảng khu vực DN ngoài Nhà nước của huyện Tân Lạc. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị, BTV Huyện ủy Tân Lạc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33 -CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư và Chỉ thị, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân, chủ động, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ DN để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi nhất để các doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong DN. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng, nhất là chủ DN, người trong bộ máy quản lý và ban chấp hành các đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Rà soát quy mô, số lượng DN, số lượng tổ chức Đảng và đảng viên trong từng DN để xây dựng mô hình tổ chức Đảng phù hợp. Huyện Tân Lạc cũng cam kết sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thành lập được tổ chức Đảng, đoàn thể một số DN tư nhân.

Nằm trong chương trình làm việc, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã khảo sát công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Sungivina, xã Đông Lai.



Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Tân Lạc. 

L.C

Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục