(HBĐT) - Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp nhân dân, 9 tháng năm nay, Đảng bộ thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển đúng định hướng, tỷ trọng dịch vụ, thương mại, công nghiệp, xây dựng chiếm 80%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,01%. Đó là cơ sở vững chắc để cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn cùng nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.




Cấp ủy, chính quyền thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) duy trì giao ban cập nhật tình hình phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Hàng Trạm Đoàn Đức Toàn chia sẻ: Để đạt được kết quả đó, Đảng ủy thị trấn đã quán triệt sâu sắc, thể chế hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cấp ủy, chính quyền cấp trên. Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc thiết thực, hiệu quả. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.  Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo. Kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề CB, ĐV, nhân dân quan tâm. 

Từ các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, 9 tháng qua, không có tổ chức Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ thị trấn vi phạm phải thi hành kỷ luật. Đảng bộ kết nạp được 7 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 7 đồng chí. 32 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Với sự đồng thuận cao của cử tri, sau khi sáp nhập khu phố 1 với khu phố 2; khu phố 5 với khu phố 12; khu phố 9 với khu phố 11, cấp ủy, chính quyền 3 khu phố mới được củng cố, kiện toàn kịp thời và đi vào hoạt động có nề nếp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CB, ĐV và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong cử tri về sáp nhập xã Yên Lạc và thị trấn để mở rộng địa giới hành chính. Cũng trong 9 tháng năm nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn đã kiểm tra, giám sát 11  tổ chức Đảng, 12 đảng viên. Qua đó, kịp thời động viên các tổ chức Đảng và đảng viên phát huy ưu điểm, uốn nắn những tồn tại, hạn chế, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.  

Đảng bộ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động chuyển đổi nghề nghiệp, tham gia các lớp dạy nghề để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khuyến khích đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ. Đến nay, trên địa bàn có 21 doanh nghiệp, hơn 500 hộ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho trên 1.000 lao động. Thu NSNN trên địa bàn 9 tháng ước đạt trên 1,9 tỷ đồng, đạt 80,04% kế hoạch; thu ngân sách địa phương ước đạt trên 4,5 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng ngày càng tiến bộ. Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Các chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng khác được giải quyết đầy đủ, kịp thời.         


 Đức Phượng

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục