(HBĐT) - Cùng với việc cán bộ, đảng viên trong tỉnh ồ ạt học lý luận chính trị (LLCT) ngoài tỉnh, một vấn đề đặt ra đồng thời là tình trạng nợ bằng LLCT khi bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý hay cán bộ chưa đạt chuẩn trình độ LLCT. Điều này cho thấy, những vấn đề liên quan đến việc quy hoạch gắn với đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, việc thực hiện quy định chế độ học tập LLCT trong Đảng và quản lý việc học.


Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh mở liên tục 13 lớp trung cấp lý luận chính trị. Ảnh: Học viên lớp TCLLCT-hành chính khóa 9 nhận bằng tốt nghiệp. 

Khó quản lý được việc học tập

Quyết định số 567-QĐ/TU, ngày 30/8/2017 của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định về chế độ học tập của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh nêu: các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, học tập LLCT... phù hợp với từng đối tượng, nhằm thực hiện đúng quy định học tập LLCT gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tăng cường quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ học tập. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện...

Cùng với Quy chế đào tạo trung cấp LLCT - hành chính của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho thấy, việc cán bộ, đảng viên trong tỉnh ồ ạt đi học trung cấp (TC) LLCT ngoài tỉnh mà các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh không được báo cáo, không nắm được danh sách cụ thể thì khó có thể quản lý được việc học tập như thế nào. Việc mở lớp TCLLCT tại Trường Chính trị tỉnh dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy được thực hiện chặt chẽ từ kế hoạch, giao chỉ tiêu đến xét duyệt, phê duyệt danh sách và quản lý quá trình học của học viên.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Đoàn Văn Thu cho biết: Khi mở lớp TCLLCT, Đảng ủy Khối đều thành lập ban chỉ đạo, trực tiếp Bí thư Đảng ủy là Trưởng ban, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh là Phó ban. Quá trình học tập của học viên đều được quản lý, theo dõi thường xuyên và thông báo đến cơ quan, đơn vị công tác của học viên. Nếu cán bộ, đảng viên học ngoài tỉnh thì không quản lý được việc học tập như thế nào, chất lượng ra sao.

Đối với Trường Chính trị tỉnh, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Vân cho biết: Trường thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy. Từ năm 2017 - 2019, trường tổ chức 46 lớp TCLLCT cho 2.926 học viên với 2 loại hình tập trung và vừa học vừa làm. Trong đó, năm 2017 mở 7 lớp hệ vừa học vừa làm tại các huyện để tạo thuận lợi cho học viên, năm 2018 mở 8 lớp, năm 2019 là 14 lớp. Với việc tổ chức dạy và học nghiêm túc đã có học viên không được công nhận tốt nghiệp do sao chép khóa luận tốt nghiệp hay trong quá trình học vi phạm kỷ luật. Trước nhu cầu học LLCT của cán bộ, đảng viên trong tỉnh, năm 2017, trường đã khảo sát tại các huyện, thành phố và có tờ trình Thường trực Tỉnh ủy về việc xin chủ trương mở các lớp TCLLCT - hành chính học ngoài giờ hành chính, nhưng không được chấp thuận. Như vậy, Tỉnh ủy quản lý rất chặt chẽ việc học TCLLCT. Trong khi đó, nhiều cán bộ của tỉnh lại học ở ngoài tỉnh mà không được sự nhất trí, phê quyệt của Thường trực Tỉnh ủy. Ngoài việc không chấp hành quy định, những cán bộ, đảng viên là cán bộ quản lý hoặc quy hoạch vào vị trí đó đã không thực hiện việc nêu gương. Vấn đề này cần được siết chặt lại.

Nhiều cán bộ chưa đạt chuẩn trình độ lý luận chính trị

 Đây là thực tế đã và đang diễn ra ở một số địa phương, đơn vị từ cấp xã, huyện đến sở, ngành thời gian qua. Nguyên nhân có nhiều nhưng cũng đã cho thấy sự bị động trong công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bổ nhiệm cán bộ. Vì vậy, có cấp ủy phải "gỡ bí” tạo điều kiện cho cán bộ đi học TCLLCT ở tỉnh ngoài khi sắp đến kỳ bổ nhiệm lại. Hay từ danh sách học viên học TCLLCT đều có các đồng chí đã được bổ nhiệm là trưởng phòng cấp huyện, sở, ngành, bí thư Đảng ủy xã và đi học để... "trả nợ”.

Do nhiều cán bộ còn nợ bằng TCLLCT nên Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã phải báo cáo, xin Thường trực Tỉnh ủy mở liên tục các lớp. Bí thư Đảng ủy Khối Đoàn Văn Thu nêu: Thời điểm tháng 4/2014, tại 62/71 chi, Đảng bộ trực thuộc có 82 trưởng phòng, 247 phó trưởng phòng chưa có bằng TCLLCT. Đảng ủy Khối chỉ có 20,1% đảng viên có bằng TCLLCT, còn 62,27% đảng viên có trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo LLCT. Một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ LLCT cho cán bộ, đảng viên. Đây là một trong những vấn đề đã từng được đưa ra trong kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Để khắc phục, từ năm 2015 - 2019, Đảng ủy Khối đã mở liên tục 13 lớp TCLLCT cho 740 học viên là trưởng phòng, phó phòng và cán bộ quy hoạch vào các chức danh đó. Đến nay, theo báo cáo của các đơn vị, đội ngũ lãnh đạo cấp phòng đã trả xong nợ bằng TCLLCT. Song, áp dụng theo Quyết định số 567-QĐ/TU của Tỉnh ủy, còn nhiều công chức ngạch chuyên viên chưa học.

Từ khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1395/QĐ-UBND, ngày 13/6/2018 "về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non công lập trực thuộc UBND huyện, thành phố và Sở GD&ĐT”, vấn đề học LLCT trở nên "nóng”. Lý do là rất nhiều cán bộ quản lý giáo dục các cấp học trong tỉnh chưa đạt chuẩn trình độ LLCT (hiệu trưởng có trình độ trung cấp LLCT, hiệu phó có trình độ sơ cấp LLCT).

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi Đinh Thanh Tùng cho biết: Thời điểm Quyết định số 1395/QĐ-UBND có hiệu lực, huyện có 55 hiệu trưởng chưa có bằng LLCT. Khi sáp nhập trường tiểu học và THCS thành trường liên cấp có hiệu trưởng trường THCS đã phải xuống làm hiệu phó do chưa có bằng TCLLCT; có hiệu trưởng trường mầm non cũng phải xuống làm hiệu phó khi bổ nhiệm lại vì chưa có bằng LLCT. Từ đó đến nay, một số cán bộ giáo dục trong huyện đã đi học TCLLCT. Trong đó, 11 đồng chí đã và đang học TCLLCT tại Trường Chính trị tỉnh; 9 đồng chí đã đi học tại Trường Chính trị tỉnh Hà Nam do Đảng ủy xã cử đi; 8 đồng chí học tại Hà Nội do tự liên hệ. Hiện còn 9 hiệu trưởng chưa đi học. Cái khó cho cán bộ, giáo viên là chỉ tiêu học TCLLCT về Đảng bộ xã ít. Nhiều cán bộ có nguyện vọng đi học và đã đăng ký nhưng chưa đến lượt. Đó cũng là một phần nguyên nhân mà một số cán bộ đã phải tự liên hệ đi học TCLLCT ở ngoài tỉnh để kịp đáp ứng vị trí việc làm.   

Hiệu trưởng một trường mầm non ở huyện Kim Bôi xin giấu tên cho biết: Tôi được bổ nhiệm hiệu trưởng năm 2014. Tôi đã đăng ký đi học TCLLCT với Đảng ủy xã nhưng mãi đến khi sắp bổ nhiệm lại mới được đi học tại Trường Chính trị tỉnh. Đến tháng 11/2019 mới hoàn thành khóa học nhưng thời điểm bổ nhiệm lại từ tháng 1/2019.

Tại huyện Tân Lạc, khi có Quyết định số 1395/QĐ-UBND cũng gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu hụt nghiêm trọng cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn trình độ LLCT. Trong 62 hiệu trưởng có đến 38 đồng chí chưa đạt chuẩn trình độ LLCT (34 đồng chí trình độ sơ cấp, 4 đồng chí chưa có trình độ LLCT); trong 97 hiệu phó có 28 đồng chí chưa đạt chuẩn. Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bùi Văn Hải cho biết: Khi nhập trường TH&THCS, một số hiệu trưởng đã phải xuống làm hiệu phó phụ trách. Để ổn định bộ máy tổ chức của ngành và chuẩn hóa cán bộ theo vị trí việc làm, Phòng GD&ĐT huyện đã tham mưu mở được 1 lớp TCLLCT tại huyện, khai giảng tháng 7/2019, phần lớn học viên là cán bộ quản lý giáo dục huyện. Học viên đã học liên tục trong 1 tháng hè, trong năm học học 2 ngày/tuần. 5 đồng chí đang học TCLLCT tại Trường Chính trị tỉnh.

Đối với huyện Cao Phong, theo Phòng GD&ĐT huyện, thời điểm tháng 1/2019 có 72 cán bộ quản lý và 73 đồng chí diện quy hoạch chưa có bằng TCLLCT. Trong đó, ở khối mầm mon chỉ có 1/14 hiệu trưởng có trình độ TCLLCT. Sáu hiệu trưởng đã và sắp đến kỳ bổ nhiệm lại nhưng vẫn chưa có bằng TCLLCT. Vì vậy, Phòng đã có công văn đề nghị mở lớp TCLLCT cho cán bộ quản lý giáo dục các trường thuộc Phòng GD&ĐT huyện. Tuy nhiên, do chưa bố trí được nguồn kinh phí nên năm 2019 chưa mở được lớp. Nhiều huyện khác cũng chung tình hình như vậy.

Những con số nêu trên cho thấy, trước đây, việc học tập, nâng cao trình độ LLCT cho cán bộ quản lý nói chung và ngành GD&ĐT nói riêng chưa thực sự được quan tâm và có nơi, có lúc bị động trong công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bổ nhiệm. Điều này có thể lý giải phần nào trong số cán bộ đi học TCLLCT ngoài tỉnh, phần lớn thuộc ngành GD&ĐT. Chuẩn hóa trình độ LLCT cho cán bộ theo vị trí việc làm là vấn đề cần quan tâm.

Quyết định số 567-QĐ/TU, ngày 30/8/2017 của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định về chế độ học tập của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh: "Đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở xã, phường, thị trấn; đảng viên là công chức ngạch chuyên viên, phó trưởng phòng cấp huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương phải học chương trình TCLLCT”.


(Còn nữa)

                                                                                              Minh Châu

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục