(HBĐT) - Xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) không nằm trong diện phải sáp nhập với địa phương khác. Tuy nhiên, trong xã có xóm Nang có 80 hộ, hơn 300 nhân khẩu nên cần phải sáp nhập. Thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, xóm của tỉnh, tháng 1/2019, cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân xóm Nang và xóm Mới sáp nhập thành xóm Mới Nang với tổng số gần 300 hộ dân.




Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", cấp ủy, chính quyền xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) vận động thành công 2 xóm Mới và xóm Nang sáp nhập thành xóm Mới Nang vào đầu năm 2019.

Theo đồng chí Bùi Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Văn Nghĩa, để đạt được kết quả đó, công tác "Dân vận khéo” được thực hiện thường xuyên từ cấp xã đến xóm, đưa ra họp bàn công khai lấy ý kiến thống nhất của nhân dân. Sau khi 100% nhân dân hai xóm nhất trí mới tiến hành sáp nhập để đảm bảo tính dân chủ, khách quan, đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đây là một trong nhiều ví dụ điển hình cho thấy hiệu quả công tác "Dân vận khéo” ở xã Văn Nghĩa nói riêng và huyện Lạc Sơn nói chung.

Những năm qua, cấp uỷ các cấp, chính quyền huyện Lạc Sơn đã coi trọng, quan tâm đúng mức tới công tác "Dân vận khéo”. Thể hiện qua việc lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo” huyện, triển khai thực hiện phong trào đến tận cơ sở xã, xóm, trong tất cả các cơ quan, đơn vị đã tạo chuyển biến rõ nét. Trước hết là nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò người đứng đầu gương mẫu thực hiện. Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Thực hiện "Dân vận khéo” gắn với tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn đã tạo diện mạo hoàn toàn mới. Từ năm 2011 đến nay, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM toàn huyện trên 1.400 tỷ đồng, trong đó, đã vận động nhân dân đóng góp hơn 236 tỷ đồng. Từ sự đồng thuận, người dân đã hiến gần 227.000 m2 đất, hơn 73.200 ngày công lao động, trị giá trên 24,7 tỷ đồng.

Trong xây dựng các mô hình "Dân vận khéo”, hiện, toàn huyện có 365 mô hình. Trong đó, lĩnh vực kinh tế 95 mô hình; văn hóa - xã hội 121 mô hình; QP-AN 132 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị 17 mô hình. Tiêu biểu như mô hình cung cấp giống cây dổi ươm và ghét của các hộ: Bùi Văn Đẩu, Bùi Văn Dạn (xóm Be Trên), Bùi Văn Manh (xóm Be Dưới), xã Chí Đạo bình quân cho thu nhập từ 150 - 300 triệu đồng/năm; "Xây dựng khu dân cư xanh, sạch, văn minh" của xã Vũ Lâm; "Tiếng kẻng bình yên” của xã Bình Cảng; "Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” ở xóm Tôm, xóm Chiềng, xã Tân Lập... Các mô hình được xây dựng sát với điều kiện thực tế ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị đem lại hiệu quả thiết thực. 

Nhằm kiểm tra, đánh giá đúng thực chất việc thực hiện công tác "Dân vận khéo”, thời gian qua, Ban Chỉ đạo huyện đã tiến hành kiểm tra 23 cuộc; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội kiểm tra 1.440 cuộc; Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn phối kết hợp kiểm tra 1.317 cuộc. Qua đó, kịp thời đôn đốc, nắm tình hình nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Vân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Sơn cho biết: "Thực hiện "Dân vận khéo” là nhiệm vụ cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Do đó, thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp trong huyện tiếp tục nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở về công tác dân vận. Đặc biệt, liên tục đổi mới phương pháp làm "Dân vận khéo” để nâng cao hiệu quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên làm tiền đề vận động nhân dân tích cực làm theo”.

                                                                               Thanh Sơn

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục