Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức LB Nga, ngày 11-12, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga. Trong bài phát biểu về quan hệ Việt Nam - LB Nga, được phát trực tiếp trên kênh truyền hình của Hội đồng Nga (vmeste-rf.tv), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc lại, ngày 30-6-1923, trong hành trình tìm đường giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lần đầu đặt chân tới Liên Xô (trước đây). Chuyến đi góp phần quan trọng trong con đường cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của Việt Nam. Chủ tịch QH cũng nhắc lại sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga dành cho nhân dân Việt Nam.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ðu-ma quốc gia LB Nga V.Vô-lô-đin.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hiện hai nước đang tổ chức Năm chéo Việt Nam - Nga, nhân kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 2020 là năm quan trọng với quan hệ hai nước, đánh dấu hai bên sẽ cùng nhau kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại. Chủ tịch QH nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Nga có những bước phát triển mạnh mẽ thời gian qua: Quan hệ chính trị có độ tin cậy rất cao; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được mở rộng, với nhiều dự án được triển khai tại cả hai nước; hợp tác quốc phòng, an ninh, giao lưu nhân dân tiếp tục được tăng cường. Chủ tịch QH nhấn mạnh, người Việt Nam dành tình cảm sâu đậm với nước Nga, tình cảm đó xuất phát không chỉ từ sự ủng hộ và hợp tác, mà còn từ sự đồng điệu trong tâm hồn, thể hiện qua giao lưu, kết nối văn hóa giữa nhân dân hai nước...

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nga, hợp tác giữa QH hai nước không ngừng được củng cố, phát triển. Hai bên luôn phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, như IPU, AIPA, APPF, ASEP..., nhất là trong khuôn khổ hợp tác nghị viện Á - Âu, do Nga đồng sáng kiến.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao lập trường của Nga trong vấn đề Biển Ðông, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an toàn, an ninh hàng hải và hàng không ở Biển Ðông; ủng hộ thực thi đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và sớm hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC).

Chủ tịch QH tin tưởng rằng, quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục được củng cố và phát triển; hợp tác giữa QH hai nước ngày càng hiệu quả và thiết thực, đóng góp vào sự phồn vinh, thịnh vượng của mỗi nước. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA năm 2020, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Nga, góp phần nâng cao tiếng nói và vị thế của Nga tại khu vực. Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nga, trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

* Sáng 11-12, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng V.I.Lê-nin, tại thủ đô Mát-xcơ-va.

* Ngày 11-12, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ðu-ma quốc gia LB Nga V.Vô-lô-đin dự và phát biểu ý kiến tại khai mạc Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa QH Việt Nam và Ðu-ma quốc gia LB Nga. (Toàn văn Thông cáo kết quả Phiên họp đăng số báo hôm nay).

* Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Ðu-ma quốc gia LB Nga V.Vô-lô-đin. Tại hội đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và quyết tâm tăng cường mối quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện với Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai dân tộc; nêu rõ Việt Nam luôn xác định hợp tác nghị viện là một lĩnh vực quan trọng trong quan hệ với Nga; đánh giá cao sáng kiến của Chủ tịch Ðu-ma quốc gia LB Nga V.Vô-lô-đin về việc thành lập Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa QH Việt Nam và Ðu-ma quốc gia LB Nga. Ðây là cơ chế hợp tác nghị viện cao nhất hiện nay của QH Việt Nam và là diễn đàn hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh cơ quan nghị viện của hai nước luôn ủng hộ và phối hợp chặt chẽ trên trường quốc tế, tích cực tham gia vào các diễn đàn đa phương do hai bên tổ chức. Chủ tịch QH đề nghị, trong cơ chế hợp tác của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Nga, trong thời gian tới, hai bên mở rộng giao lưu, hợp tác giữa QH, các cơ quan của QH và Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin về hoạt động nghị viện của mỗi nước; tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết, các dự án hợp tác chiến lược; xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi... Chủ tịch QH cũng đã chuyển đến Thủ tướng Chính phủ LB Nga Ð.Mét-vê-đép đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc về việc điện đàm giữa hai Thủ tướng, nhằm thống nhất các nguyên tắc, chủ trương giải quyết các vấn đề cụ thể trong hợp tác hai nước.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao lập trường của Nga trong vấn đề Biển Ðông, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an toàn, an ninh hàng hải và hàng không ở Biển Ðông; ủng hộ thực thi đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và tiến tới sớm hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC)...

Nhất trí với đánh giá của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân về dư địa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, Chủ tịch Ðu-ma quốc gia LB Nga V.Vô-lô-đin cho rằng, hai nước có cơ sở và hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 10 tỷ USD trong thời gian tới. Trong đó, cần tận dụng cơ chế Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Nga để đánh giá kết quả hợp tác vừa qua, xác định phương hướng hợp tác trong thời gian tới, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác và thúc đẩy tăng cường đầu tư cũng như điều chỉnh cơ sở pháp lý để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực, ở tất cả các cấp độ.

* Trước đó, chiều 10-12, tại Trụ sở Hội đồng Liên bang Nga ở Mát-xcơ-va, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V.Mát-vi-en-cô tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Việt Nam luôn coi quan hệ với Nga là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại, mong muốn thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nga đi vào chiều sâu và hiệu quả, phát triển toàn diện, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai nước. Chủ tịch QH bày tỏ hài lòng nhận thấy hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại và đầu tư, quốc phòng, an ninh và kỹ thuật quân sự, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, du lịch và hợp tác giữa các địa phương hai nước phát triển năng động, thu nhiều kết quả cụ thể. Chủ tịch QH đánh giá cao hợp tác năng lượng, nhất là lĩnh vực dầu khí, là trụ cột quan trọng của hợp tác Việt Nam - Nga. Nhân dịp này, Chủ tịch QH cảm ơn các nhà lãnh đạo Nga luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, nghiên cứu tại Nga, đồng thời chuyển đề xuất của cộng đồng người Việt Nam tại Nga đề nghị QH hai nước quan tâm, thúc đẩy việc cấp thị thực, nhập cảnh của công dân Việt Nam vào Nga.

Chủ tịch QH đánh giá cao việc Việt Nam và Nga chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng trong các vấn đề quốc tế và khu vực, duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; cảm ơn Nga ủng hộ Việt Nam giữ vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021. Về tình hình Biển Ðông, Chủ tịch QH nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao lập trường của Nga về Biển Ðông, theo đó ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V.Mát-vi-en-cô nhấn mạnh, Nga chủ trương phát triển quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau, coi trọng đối thoại chính trị, hợp tác tích cực giữa hai QH, các bộ, ngành của hai nước. Chủ tịch V.Mát-vi-en-cô cho rằng, việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là cơ hội để hai bên phối hợp trên trường quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ giữa QH Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga phát triển tích cực: Trao đổi đoàn được duy trì thường xuyên, góp phần tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của QH mỗi nước, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh việc QH hai nước luôn ủng hộ và phối hợp chặt chẽ trên trường quốc tế, tích cực tham gia các diễn đàn đa phương. Trên cương vị Chủ tịch AIPA 41, QH Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Nga.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng mời Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V.Mát-vi-en-cô thăm Việt Nam, dự Ðại hội đồng AIPA 41 trong năm 2020. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga trân trọng mời Chủ tịch QH Việt Nam dự Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu lần thứ ba trong năm 2021.

* Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V.Mát-vi-en-cô đã gặp gỡ báo chí hai nước, thông báo kết quả hội đàm. Hai nhà lãnh đạo cho biết, hai bên đã trao đổi về hợp tác Việt Nam - Nga và giữa QH hai nước; nhấn mạnh rằng hợp tác tốt đẹp giữa QH Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga...

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức LB Nga, trưa 11-12, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng LB Nga Ð.Mét-vê-đép.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao quan hệ Việt Nam và Nga đang phát triển tốt đẹp về mọi mặt; khẳng định, QH Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nga, sẵn sàng phối hợp với Chính phủ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác song phương, góp phần đưa hợp tác Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, trong đó có việc thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa hai Thủ tướng hai nước trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ð.Mét-vê-đép (tháng 11-2018), cũng như chuyến thăm chính thức Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (tháng 5-2019).

Chủ tịch QH cảm ơn Chính phủ Nga tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Nga; đề nghị phía Nga hỗ trợ tháo gỡ rào cản cho địa phương và hàng hóa của Việt Nam vào Nga. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Nghị định thư giữa Việt Nam và Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ tại Việt Nam. Hai bên đã và đang hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số. Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán về việc đi lại của công dân hai nước. Chủ tịch QH mong Chính phủ Nga tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng Chính phủ điện tử. Chủ tịch QH cũng đề nghị Chính phủ Nga tiếp tục ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp dầu khí Nga tham gia vào các dự án dầu khí mới tại Việt Nam, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam là dự án hợp tác quan trọng đối với quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, mở ra hướng hợp tác chiến lược mới giữa hai nước. Hiện vẫn còn một số vấn đề liên quan, Chủ tịch QH đề nghị Bộ Tài chính hai bên sớm trao đổi, thống nhất để có thể bắt đầu triển khai…

Thủ tướng Ð.Mét-vê-đép nhấn mạnh, Nga và Việt Nam có mối quan hệ tốt đẹp; cho rằng, năm 2020 là dịp có nhiều sự kiện quan trọng mà Nga và Việt Nam cùng kỷ niệm, góp phần quan trọng tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước; đánh giá, quan hệ hợp tác giữa QH hai nước rất hiệu quả. Về quan hệ thương mại hai chiều, Thủ tướng cho rằng, hai bên cần tháo gỡ những khó khăn trong thanh toán tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi trong xuất, nhập khẩu hàng nông sản, thuốc chữa bệnh, dược phẩm… Về hợp tác năng lượng, Thủ tướng cho biết, nhiều công ty của hai nước đang hợp tác tốt, nhưng cũng có một số vấn đề kỹ thuật phát sinh; đồng thời khẳng định, Chính phủ Nga sẵn sàng trao đổi, đối thoại với Việt Nam trong việc tháo gỡ những khó khăn. Theo Thủ tướng, hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước giữ vai trò quan trọng. Chính phủ Nga đã tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam. Việt Nam hiện là điểm đến ưa thích của người Nga. Do đó, theo Thủ tướng, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực du lịch.

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, chiều 11-12, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ðảng Cộng sản Nga G.Diu-ga-nốp đến chào xã giao. Chủ tịch QH nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, giúp đỡ quý báu mà Ðảng Cộng sản Nga dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hôm nay. Chủ tịch QH bày tỏ vui mừng về việc quan hệ giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Cộng sản Nga trong thời gian qua phát triển tốt đẹp; đánh giá cao việc Chủ tịch G.Diu-ga-nốp thường xuyên có cuộc gặp gỡ, trao đổi với các nhà lãnh đạo Ðảng Cộng sản Việt Nam và việc hai Ðảng thường xuyên tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học, các hoạt động kỷ niệm, giúp quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước hiệu quả hơn.

Chủ tịch Diu-ga-nốp chúc mừng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam đạt tốc độ phát triển kinh tế cao, được quốc tế đánh giá như một điển hình cho sự phát triển; khẳng định, Ðảng Cộng sản Nga luôn là người bạn, người đồng chí đáng tin cậy của Ðảng và nhân dân Việt Nam. Kết thúc cuộc gặp, Chủ tịch Ðảng Cộng sản Nga trao tặng Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân Kỷ niệm chương của Ðảng Cộng sản Nga. Chủ tịch QH tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các đại biểu Ðảng Cộng sản Nga.

* Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đại diện Hội Hữu nghị Nga - Việt và Hội Cựu chiến binh Nga từng chiến đấu tại Việt Nam. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, các hội viên của hai Hội là tấm gương tiêu biểu, sinh động của tình hữu nghị truyền thống Việt - Nga, đã gắn bó thân thiết với nhân dân Việt Nam trong nhiều thế hệ; đánh giá cao những nỗ lực của Hội Hữu nghị Nga - Việt trong việc thu hút thế hệ trẻ tham gia các hoạt động Hội. Tại buổi tiếp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các đại diện hai Hội và nhận Kỷ niệm chương của Hội Cựu chiến binh Nga chiến đấu tại Việt Nam trao tặng.


Theo Nhandan

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục