(HBĐT) - Ngày 14/1, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã chúc Tết, tặng quà tại huyện Đà Bắc và TP Hòa Bình. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.



Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cao Sơn (Đà Bắc).

Tại huyện Đà Bắc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho 30 hộcó hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Cao Sơn; 50 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình nạn nhân chất độc da cam thuộc xã Toàn Sơn.

Phát biểu động viên các địa phương và gia đình trong buổi gặp mặt, đồng chí Trần Đăng Ninh mong rằng, trong năm mới 2020, hai xã Toàn Sơn và Cao Sơn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đạt nhiều thành quả KT-XH tốt đẹp hơn, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới theo đúng lộ trình đã hoạch định. Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương cần vào cuộc tích cực để mang tới một cái Tết cổ truyền an vui, đầm ấm cho tất cả người dân trên địa bàn, hòa với niềm vui chung của toàn huyện Đà Bắc, của toàn tỉnh Hòa Bình. 



Đoàn công tác trao tặng quà Tết của Phó Chủ tịch nước cho các học sinh vượt khó học giỏi thuộc huyện Đà Bắc. 

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 20 suất quà của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi tặng 20 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của huyện Đà Bắc, trong đó có học sinh hai xã Toàn Sơn, Cao Sơn.

* Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chúc Tết mẹ Việt nam anh hùng Nguyễn Thị Chố (xóm Máy, xã Hòa Bình, TP Hòa Bình).


Đoàn công tác trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chố.

Mẹ Nguyễn Thị Chố sinh năm 1926, có 2 người con là liệt sỹ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh đã trao tặng quà Tết của Chủ tịch nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh. Đồng thời, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đến mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chố. Đồng chí khẳng định: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã kiên cường đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng đất nước, trong đó có sự hy sinh vô giá của mẹ Việt Nam anh hùng. Nhân dịp Tết cổ truyền sắp tới, đồng chí kính chúc mẹ và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.


Nhân dịp Tết cổ truyền 2020, đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc Tết gia đình thương binh Dương Ngọc Vang.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà thương binh nặng Dương Ngọc Vang, sinh năm 1942 tại phường Thịnh Lang (TP Hoà Bình). Thành kính tri ân những đóng góp to lớn của thương binh Dương Ngọc Vang, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủyđề nghị: cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống các đối tượng người có với cách mạng trên địa bàn; đồng thời, chú trọng triển khai các hoạt động hướng về cội nguồn, giáo dục đạo đức cách mạng để các thế hệ tương lai của địa phương.

Nhân dịp này, các sở, ban, ngành của tỉnh và cấp ủy địa phương đã trao tặng những phần quà Tết ý nghĩa cho mẹ Việt nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố và thương binh nặng Dương Ngọc Vang.


Thu Trang


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục