(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh đang tích cực chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội chi, Đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.



Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình rà soát văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình (BIDV Hòa Bình) được chọn là đơn vị làm điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh. Nhiều năm nay, Chi bộ BIDV Hòa Bình đã triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác Đảng. Phó Bí thư chi bộ BIDV Hòa Bình Đỗ Văn Nhiệm cho biết: Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của chi bộ được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Đảng bộ Khối về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW. Chi bộ đang tiến hành những bước cuối, cơ bản hoàn thiện công tác nhân sự, văn kiện để tiến hành tổ chức đại hội chi bộ vào trung tuần tháng 3. Nhiều năm qua, chi bộ và chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ SX-KD. Hiệu quả kinh doanh tăng trưởng khá cao. 5 năm gần đây, quy mô hoạt động tăng từ 15-17%. Về huy động vốn đạt xấp xỉ 3.820 tỷ đồng, trong đó có khoảng 3.000 tỷ đồng từ cá nhân, đáp ứng 90% nhu cầu vốn cho vay các thành phần kinh tế. Dự nợ cho vay khoảng 4.200 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng trưởng bình quân đạt 20%/năm. Năm 2019, lần đầu tiên BIDV Hòa Bình đạt lợi nhuận vượt 100 tỷ đồng, nợ xấu dưới mức cho phép. Liên tục các năm từ 2015-2019, chi bộ được công nhận là tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng bộ Khối CCQ tỉnh hiện có 74 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 47 Đảng bộ, 27 chi bộ) với trên 4.100 đảng viên. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc được thành lập theo đơn vị cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và một số doanh nghiệp. Hầu hết đều là cơ quan tham mưu trực tiếp và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH.

Đồng chí Phạm Xuân Triển, Phó Bí thư TT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: Căn cứ chỉ đạo của T.Ư và Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 243, ngày 11/9/2019 về việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW và kế hoạch của Đảng bộ Khối. Đảng ủy đã ban hành quy chế làm việc, triển khai chương trình công tác thực hiện; thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ, phân công các thành viên; ban hành đề cương báo cáo chính trị hướng dẫn các chi, Đảng bộ thực hiện; phân công thường vụ Đảng ủy Khối phục trách chi, Đảng bộ, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn tổ chức. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức đại hội đảng viên Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở bắt đầu từ tháng 1/2020, hoàn thành trước ngày 31/3/2020. Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đến nay, công tác chỉ đạo đại hội của các chi, Đảng bộ trực thuộc đáp ứng yêu cầu đề ra. BTV Đảng ủy Khối đã theo dõi, đôn đốc các chi, Đảng bộ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp.

Hiện, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh tập trung chỉ đạo các chi, Đảng bộ tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng yêu cầu, hướng dẫn. Đã thành lập tiểu ban bảo vệ tiếp dân, ban hành quy chế kiểm tra, giám sát phục vụ; ban hành hướng dẫn các chi, Đảng bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quý I. Về công tác nhân sự sẽ thực hiện theo đúng quy định. Đảng ủy Khối chỉ đạo các chi, Đảng bộ thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của T.Ư, BTV Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; quy định của cấp ủy các cấp về tiêu chuẩn cán bộ theo phân cấp, nhằm lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


L.C

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục