(HBĐT) - Đến ngày 5/1, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020- 2022; tiểu ban văn kiện của đại hội Đảng bộ xã hoàn thành dự thảo văn kiện lần 1; thực hiện các bước xây dựng đề án nhân sự. Đến ngày 13/2, việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện cơ bản hoàn thành; Đảng ủy xã trình Huyện ủy xin ý kiến vào văn kiện và đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Hùng cho biết: Đến thời điểm này, xã đã sẵn sàng cho tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ huyện.


Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội. 

Từ tháng 5/2019, để thực hiện tốt công tác lãnh đạo, tổ chức đại hội, Đảng ủy xã Vĩnh Đồng căn cứ hướng dẫn của Huyện ủy Kim Bôi thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 và 5 tiểu ban, gồm: nhân sự; văn kiện; hậu cần và phục vụ; tuyên truyền, trang trí, khánh tiết; bảo vệ đại hội. 

Cụ thể hóa Kế hoạch số 239, ngày 3/9/2019 của Huyện ủy Kim Bôi, Đảng ủy xã xây dựng Kế hoạch số 55, ngày 6/9/2019 về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến ngày 7/10/2019, Đảng bộ xã hoàn thành việc quán triệt Chỉ thị số 35, với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt trên 80%; số đảng viên vắng mặt do đi làm ăn xa hoặc sức khỏe yếu. Công tác tuyên truyền về đại hội được tập trung triển khai đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, hiệu quả của công tác tuyên truyền thể hiện rõ ở việc đã có trên 70 lượt ý kiến đóng góp cho công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức đại hội ở chi bộ trực thuộc Đảng ủy, cho thấy tinh thần trách nhiệm và nhận thức rõ ràng của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ các cấp. 

Tháng 10/2019, cùng với việc cung cấp đề cương báo cáo tới các chi bộ trực thuộc, Thường trực Đảng ủy xã đã chỉ đạo các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn tham gia cùng cấp ủy chi bộ biên soạn dự thảo văn kiện, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Song song với đó, Đảng ủy chỉ đạo các tiểu ban nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ được phân công. Việc xây dựng đề án nhân sự trình đại hội được xã thực hiện khách quan, chặt chẽ, đúng quy định. Cụ thể, ngày 30/12/ 2019, Thường vụ Đảng ủy thống nhất số lượng cấp ủy khóa XXIV gồm 11 đồng chí, số dư là 2 đồng chí. Trong đó có 7 đồng chí tái cử, 6 đồng chí tham gia lần đầu. Tại hội nghị BCH Đảng bộ diễn ra sau đó 1 ngày, 100% đảng ủy viên có mặt, thống nhất với danh sách ứng cử BCH nhiệm kỳ mới do BTV Đảng ủy đưa ra với tỷ lệ phiếu bầu đều đạt 50% trở lên. Ngày 20/1/2020, hội nghị BCH mở rộng đến chủ tịch, phó chủ tịch UB MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể xã, bí thư chi bộ, trưởng xóm đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả 13/13 đồng chí tham gia ứng cử đều đạt số phiếu trên 50%. Tại hội nghị BCH khóa XXIII tổ chức ngày 3/2/2020, các đại biểu đã cùng phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị, thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Kết quả có 2 đồng chí tỷ lệ phiếu đồng ý đạt 90%; 11 đồng chí đạt 100%. Đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025 đảm bảo về cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ nữ chiếm 30,7%, tỷ lệ tuổi trẻ chiếm 46,1%.

Theo Thông báo số 1250, ngày 25/10/2019 của Huyện ủy Kim Bôi, Vĩnh Đồng là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ huyện. Dự kiến, Đại hội đảng viên Đảng bộ xã Vĩnh Đồng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra ngày 11 - 12/3/2020. Nhằm đảm bảo cho đại hội thành công tốt đẹp, trong các ngày 17 - 18/2, Đảng ủy xã Vĩnh Đồng tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại xóm Đoàn Kết, qua đó tiếp tục nắm bắt tình hình, thể hiện sự lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu những ý kiến tham vấn của nhân dân, kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở, duy trì ổn định trên địa bàn.


Hải Yến

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục