(HBĐT) - Đảng bộ xã Lạc Thịnh có 16 chi bộ trực thuộc, 417 đảng viên, được Đảng bộ huyện Yên Thủy lựa chọn tổ chức Đại hội điểm. Với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã đã nỗ lực tổ chức thành công Đại hội điểm diễn ra ngày 12 - 13/3/2020.


Cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) trao đổi về việc tổ chức tốt Đại hội điểm của Đảng bộ huyện Yên Thủy. 

Ngay từ khi bắt tay thực hiện, Đảng ủy xã thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo đại hội và 3 tiểu ban gồm: tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban phục vụ tổ chức đại hội. Đồng chí Bùi Thị Len, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Sau khi được phân công nhiệm vụ, thành viên các tổ công tác đã chủ động tuyên truyền về đại hội dưới nhiều hình thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trên địa bàn. Trực tiếp nắm tình hình tại các thôn, xóm, chi bộ được phân công chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở. Đặc biệt, hướng dẫn chi tiết, cụ thể việc xây dựng văn kiện đại hội và quy trình công tác nhân sự, đảm bảo lựa chọn vào cấp ủy những đồng chí có đầy đủ tiêu chuẩn về uy tín, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới”.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã đạt được nhiều kết quả quan trong, cơ bản đạt và vượt so với các chỉ tiêu nghị quyết đề ra như: tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 259,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 39,6 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng 10%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,4%; 3/3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn; tốc độ tăng trưởng đạt 11,04%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%; có 85% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh... Đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã bước sang nhiệm kỳ mới thành công hơn nữa. Đồng thời, khẳng định nỗ lực không nhỏ của cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ qua. 

Tiếp tục phát huy những đóng góp của cán bộ, đảng viên, từ truớc khi Đại hội Đảng bộ xã diễn ra, Đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã được tổ chức tại Chi bộ xóm Lạng ngày 16/1. Sau Đại hội điểm ở Chi bộ xóm Lạng, Đảng ủy, các tổ chỉ đạo cùng đại diện các chi bộ trực thuộc đã tổ chức rút kinh nghiệm. Từ đó, đến ngày 13/2 hoàn thành 100% đại hội chi bộ trực thuộc, không để xảy ra vấn đề phát sinh. Đặc biệt, công tác nhân sự tại các chi bộ đều đảm bảo đúng quy trình, lựa chọn được những đồng chí phù hợp theo đúng định hướng của Đảng ủy xã. 

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, một trong những yếu tố tạo nên thành công của đại hội Đảng bộ xã là đảm bảo công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, thực hiện đúng quy trình tổ chức đại hội. Qua đó, đã lựa chọn được những đồng chí hội tụ đầy đủ các yếu tố về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, phát triển KT-XH, văn hóa, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, các thành viên tiểu ban phục vụ tổ chức đại hội đã kịp thời hoàn thành tốt công tác chuẩn bị từ hội trường, trang trí khánh tiết đến việc sưu tầm các hình ảnh về kết quả thực hiện chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ xã. Tập hợp, trưng bày các sản phẩm nông sản địa phương giới thiệu đến các đại biểu dự đại hội tham khảo. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức tốt các phương án đảm bảo tình hình ANTT trước, trong và sau đại hội, nhất là ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt, không để kẻ xấu lợi dụng việc tổ chức Đại hội Đảng để chống phá, kích động. Từ thành công của Đại hội điểm tại  Đảng bộ xã Lạc Thịnh sẽ là những kinh nghiệm quý báu cho việc tổ chức đại hội tại các Đảng bộ khác trực thuộc Huyện ủy diễn ra thuận lợi, thành công.

Thanh Sơn

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục