(HBĐT) - 45 năm về trước, mùa Xuân năm 1975, bằng sức mạnh bốn nghìn năm của cả dân tộc, quân và dân ta đã thần tốc tiến vào trận đánh cuối cùng: Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 11giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ Quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tung bay trên nóc dinh Tổng thống ngụy quyền, chấm dứt chế độ tay sai ngoại bang, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ và oai hùng của dân tộc. Từ dấu son chói lọi này, lịch sử dân tộc ta bước sang trang mới: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.


Những ngày tháng Tư lịch sử, hòa chung niềm vui kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), toàn đảng, toàn quân và toàn dân đoàn kết, hăng hái thi đua, tạo ra khí thế mới, quyết tâm mới, vượt qua những thách thức, rào cản, đồng sức, đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần quan trọng để hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, đồng thời hoạch định chính sách mới trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Hòa Bình, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh ta đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận dụng và thực hiện sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của tỉnh và đã đạt những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và không ngừng mở rộng đối ngoại. Hòa Bình hôm nay đã đổi thay rõ rệt: Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư ngày càng đồng bộ, bộ mặt nông thôn, thành thị ngày càng khang trang, đời sống nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa được cải thiện cơ bản...

Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự nỗ lực chung của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá cao so với nhiệm kỳ trước. Có 18/20 chỉ tiêu dự báo đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, hoạt động lãnh đạo, điều hành có nhiều đổi mới và hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết nhiều vấn đề thực tế phát sinh. 

Những tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do tình hình kinh tế thế giới, trong nước suy giảm, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo đồng bộ, toàn diện, đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể hoá và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và kịp thời sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, ước đạt 6,62%; văn hoá - xã hội được duy trì. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng. Đặc biệt, tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các biện pháp và đạt được kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hiện, tỉnh đã chỉ đạo các giải pháp quyết liệt để đạt được mục tiêu kép phòng, chống dịch bệnh và tăng trưởng KT-XH.

Những thành quả đó không chỉ là hành trang quý báu, đánh dấu một chặng đường phát triển vượt bậc của quê hương Hòa Bình hôm nay, mà còn là hành động thiết thực nhất, ý nghĩa nhất của Đảng bộ, các tầng lớp Nhân dân, công nhân, người lao động Hòa Bình xin được báo công, kính dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người.

Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng 30/4 và 134 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, cũng đúng thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nô nức đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu  toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên trong sạch vững mạnh xứng đáng với vai trò hạt nhân nòng cốt xây dựng tình đoàn kết trong Đảng và trong Nhân dân, tập hợp sức mạnh của toàn dân hướng vào thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược đã đề ra.

Thời gian lùi xa 45 năm, nhưng Chiến thắng lịch sử 30/4 vẫn sáng ngời về ý nghĩa và bài học kinh nghiệm quý báu, tiếp thêm động lực mới cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, tỉnh mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                                                                                                       Hoà Bình

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục