(HBĐT) - Bước vào trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hợp Phong (Cao Phong), tại vị trí trung tâm nhất có gắn tấm bảng "Chuẩn mực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức (CB, ĐV, CC) xã Hợp Phong”. Trong 7 nội dung được nhấn mạnh để thiết thực học tập và làm theo Bác, có 1 nội dung mà CB, ĐV, CC đã triển khai khá hiệu quả, để cùng với toàn huyện tạo chuyển biến tích cực về công tác cán bộ thời gian qua: Gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với Nhân dân.

 


Cán bộ, đảng viên, công chức xã Hợp Phong (Cao Phong) tích cực thực hiện các nội dung học tập, làm theo Bác phù hợp với vị trí công việc của mình. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Đức Thuận cho biết: Mặc dù bộ máy tổ chức mới vận hành vài tháng sau khi sáp nhập 3 xã Đông Phong, Tân Phong, Xuân Phong thành xã Hợp Phong, hiệu quả công vụ của CB, CC, viên chức (VC) vẫn đảm bảo, vì chất lượng nguồn nhân sự tốt, các cá nhân đều có năng lực, chủ động, sáng tạo, nhanh chóng thích nghi, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong môi trường làm việc mới, các vấn đề quan trọng cần thực hiện chính là tăng cường đoàn kết nội bộ, tiếp tục giữ vững kỷ cương, xây dựng cơ quan văn hóa, trên cơ sở mỗi cá nhân đều không ngừng phấn đấu. Đặc biệt, Đảng bộ xã xác định sẽ cùng với toàn huyện tiếp tục triển khai nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác, đó là: Thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh CB, ĐV, CC, VC tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân. 

Trên phạm vi toàn huyện, đồng chí Đinh Đức Lân, Phó Bí thư TT Huyện ủy cho biết: Để thực hiện Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hàng năm đạt hiệu quả thực chất, BTV Huyện ủy đã định hướng các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, cơ quan, ban, ngành cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc trong toàn Đảng bộ huyện. Chính vì đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy Đảng, làm cơ sở để đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm, mỗi CB, ĐV đều nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xuyên suốt 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05, BTV Huyện ủy Cao Phong đã xác định các nội dung đột phá, sát thực nhằm tạo chuyển biến sâu sắc trong học tập và làm theo Bác: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, địa phương, đơn vị; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người CB, ĐV, CC, VC tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân, góp phần tạo chuyển biến tích cực về công tác cán bộ trong toàn huyện. 

Qua đánh giá chất lượng hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được công nhận hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ luôn chiếm tỷ lệ cao trong toàn Đảng bộ huyện. Toàn huyện không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ bình quân hàng năm ở mức dưới 1%… Đây là những minh chứng đầy thuyết phục để trong thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, tạo thêm động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
 Khánh An


Các tin khác


Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục