(HBĐT) - Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện vẫn lưu giữ bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tháng 5/1948, gửi các phụ lão xã Vĩnh Đồng, châu Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Một bản sao của lá thư ấy được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vĩnh Đồng (Kim Bôi) trân trọng bảo quản tại nhà văn hóa xã.


Đường nông thôn mới ở xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Hùng chia sẻ: Đặt trong bối cảnh, dù bộn bề việc nước, Bác vẫn dành thời gian viết thư cảm ơn phụ lão xã Vĩnh Đồng đã biếu Người mật ong, mới thấy hết cái tình của Cụ Hồ với đồng chí, đồng bào. Sau nhiều năm, bản sao còn lưu giữ tại xã đã cũ, mờ, song đây vẫn là hiện vật quý với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã. Khi xưa, trong thư Bác chúc các phụ lão hăng hái cùng con cháu thi đua ái quốc, ủng hộ kháng chiến, nay hòa bình đã lập lại, Vĩnh Đồng tiếp tục phấn đấu đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, đưa xã ngày càng phát triển.

Lấy việc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, xã đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh và Huyện ủy Kim Bôi. Các cấp ủy trên địa bàn đưa việc thực hiện chỉ thị thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; gắn học tập, làm theo Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đánh giá: Sau 4 năm triển khai Chỉ thị số 05, đã tạo nên bước chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN của xã.

Năm 2019, thu nhập bình quân của Vĩnh Đồng đạt trên 32 triệu đồng/người, bằng 169% nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo còn 10,6%, giảm 7,7% so với năm 2018; xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM... Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy về quy hoạch vùng sản xuất để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ đã thay đổi phương thức thâm canh từ 2 vụ lên 3 vụ, chuyển từ trồng lúa sang trồng một số cây có hiệu quả kinh tế cao như: lặc lày, bí đỏ, bí xanh, mướp đắng lấy hạt, cho thu nhập trên 350 triệu đồng/ha, trong khi đó trước đây chỉ cho thu nhập từ 40 - 50 triệu đồng/ha. Thực hiện cải tạo vườn tạp, đến nay, toàn xã trồng được gần 20 ha cây ăn quả các loại như: mít Thái, nhãn, táo, cam, bưởi đỏ...

Những ngày này, về Vĩnh Đồng, cờ Tổ quốc rực rỡ các tuyến đường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tích cực thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. "Để xứng đáng với những tình cảm Bác Hồ đã dành tặng, chúng tôi với khí thế mới, quyết tâm mới, tiếp tục phấn đấu tạo nên những dấu ấn chuyển biến rõ nét cho Vĩnh Đồng trong nhiệm kỳ 2020- 2025 và những năm tiếp theo” - đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khẳng định.


Minh Vũ


Các tin khác


Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Huyện Lạc Thủy: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trong những năm qua, UBND huyện Lạc Thuỷ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục