(HBĐT) - "Việc thực hiện các nội dung quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thời gian qua tại huyện Yên Thuỷ đã cơ bản đảm bảo phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư. Điều đó cho thấy vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp”- đồng chí Bùi Thị Bình, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Yên Thuỷ cho biết.



UBND xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ) niêm yết công khai văn bản, kế hoạch liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân tại bộ phận "một cửa" để người dân thuận tiện theo dõi.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "một cửa” UBND xã Ngọc Lương, cán bộ tiếp công dân có thái độ tận tình, niềm nở phục vụ, hướng dẫn người dân giải quyết công việc. Để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động, tại đây niêm yết đầy đủ các quy định, quy trình về giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực cụ thể. Ngoài ra, các văn bản, kế hoạch liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân được dán thông báo công khai, thuận tiện cho người dân theo dõi.

Đồng chí Bùi Văn Phương, Bí thư Đảng uỷ xã Ngọc Lương cho biết: "Hiệu quả rõ nét nhất từ thực hiện QCDC ở cơ sở là việc hoàn thành sáp nhập và đổi tên thôn, xóm. Năm 2017, xã thực hiện sáp nhập 4 xóm còn 2 xóm; năm 2019, nhập 6 xóm còn 3 xóm. Trong quá trình thực hiện, vai trò chủ thể của Nhân dân được phát huy rõ nét, thông qua việc lấy ý kiến thống nhất của Nhân dân các xóm sáp nhập, đối thoại trực tiếp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Kết quả lấy ý kiến được thông báo công khai, khi đạt được tỷ lệ đồng thuận cao mới thực hiện sáp nhập theo kế hoạch”.

Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”, các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong huyện đã thực hiện tốt nhiều nội dung công khai. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, nhằm phát huy vai trò người đứng đầu, đồng chí Bí thư Huyện ủy tổ chức 4 đợt tiếp công dân; Chủ tịch UBND huyện tiếp 75 lượt công dân; người đứng đầu cấp ủy các xã, thị trấn tổ chức 44 đợt tiếp dân. Hiện, 100% thôn, xóm, khu phố có quy ước, hướng ước, được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp thực tế. Sau sáp nhập thôn, xóm, huyện đã giảm từ 158 xóm, khu phố còn 115 xóm, khu phố; hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 13 xã, thị trấn còn 11 xã, thị trấn. 100% Ban thanh tra Nhân dân được củng cố, kiện toàn.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai nghiêm túc việc tham gia góp ý, xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp. Theo đó, toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên được tham gia nghiên cứu các văn kiện, cơ bản các ý kiến đều đồng tình, có 198 ý kiến đóng góp vào các văn kiện.

Nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được công khai, minh bạch. Hiện, nhóm đối tượng được hỗ trợ 3 tháng và hỗ trợ 1 lần gồm: người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đã cơ bản chi trả xong; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã chi trả đạt trên 90% (số còn lại chưa được chi trả là do chủ hộ không có mặt trên địa bàn, hoặc các lý do khác); đối với nhóm được hỗ trợ từ 1 - 3 tháng, huyện chỉ đạo cần xác minh chính xác, trung thực, khách quan, đảm bảo không bị sai hoặc bỏ sót đối tượng được thụ hưởng. Theo thống kê, đã chi trả đối tượng bảo trợ xã hội 2.087 người, với số tiền trên 3,1 tỷ đồng; người có công 862 người, gần 1,3 tỷ đồng; hộ nghèo 6.528 người, gần 4,6 tỷ đồng; hộ cận nghèo 6.343 người, trên 4,7 tỷ đồng.

Ngày 13/4/2020, Huyện uỷ Yên Thuỷ đã ban hành Kế hoạch số 376, số 377 về kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với 2 tập thể, 2 cá nhân người đứng đầu cấp uỷ. Theo đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, thời gian tới, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện QCDC, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân.


Thanh Sơn


Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục