(HBĐT) - Ngay sau khi hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ xã Kim Lập (Kim Bôi) đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện nghị quyết (NQ) được thảo luận tại đại hội.



Người dân xóm Mến Bôi, xã Kim Lập (Kim Bôi) trồng cây, quét dọn đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy xã Kim Lập cho biết: Điểm mới trong đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ này là việc xây dựng CTHĐ thực hiện nghị quyết được triển khai ngay tại đại hội. Tại đây, 180 đại biểu đại diện cho 388 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến vào CTHĐ thực hiện NQ, điều mà trước đây chỉ các đồng chí trúng cử trong BCH Đảng bộ xã mới được thực hiện. Căn cứ vào dự thảo CTHĐ do BCH Đảng bộ xã khóa cũ chuẩn bị, đại biểu dự đại hội được thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, phản biện và biểu quyết thông qua CTHĐ. Từ đó, thể hiện tính dân chủ của Đảng và góp phần đưa nghị quyết của đại hội Đảng bộ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Xã Kim Lập được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Lập Chiệng, Kim Sơn và Hợp Kim theo Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong nghiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Kim Lập đã lãnh đạo Nhân dân hoàn thành 14/16 chỉ tiêu nghị quyết, trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt cao như: mức tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân tăng 13,23%; bình quân thu nhập đầu người đạt 26,5 triệu đồng/năm; tổng diện tích gieo trồng đạt 1.546 ha; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ còn 15,02%... Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các ngành, đoàn thể luôn được quan tâm củng cố xây dựng ngày một vững mạnh, ANTT địa phương được đảm bảo.

Đại hội Đảng bộ xã lần II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu chung "Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, khai thác lợi thế, đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, phấn đấu đến năm 2025 phát triển theo hướng sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, dịch vụ”. Để hiện thực hóa mục tiêu, đại biểu dự đại hội đã thảo luận và đưa ra chương trình hành động với 4 nội dung trọng tâm: Xây dựng Đảng; phát triển kinh tế và xây dựng NTM; văn hóa - xã hội; QP-AN.

Đảng bộ xã hiện có 388 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã tiếp tục coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung xây dựng, phát triển Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi bộ và chất lượng đảng viên. Từ đó, phát huy tối đa vai trò lãnh đạo của Đảng và chính quyền trong lãnh đạo Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quy hoạch vùng sản xuất tập trung để trồng cây chủ lực (xóm Mến Bôi trồng bí, dưa; xóm Muôn phát triển cây có múi...); thu hút mạnh nguồn đầu tư vào địa bàn nhằm tạo việc làm tại chỗ cho người dân. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường chia sẻ thêm: Hiện nay, 100% cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã ban hành quy chế, chương trình làm việc toàn khóa và triển khai NQ, CTHĐ thực hiện NQ đại hội đến toàn bộ đảng viên. Với việc triển khai một cách khẩn trương, đồng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, xã Kim Lập kỳ vọng sẽ đạt được nhiều kết quả cao trong phát triển KT-XH như: Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân tăng 15%/năm; bình quân thu nhập đầu người đạt trên 50 triệu đồng; tổng diện tích gieo trồng đạt 1.591 ha/năm; đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường; duy trì trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; xây dựng xóm Mến Bôi thành khu dân cư kiểu mẫu...


Khánh Linh


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục