(HBĐT) - Cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, bề thế, kinh tế - văn hóa - xã hội ngày một phát triển, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được coi trọng và có nhiều chuyển biến tích cực… Những kết quả đó không chỉ tạo được niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền, mà còn là cơ sở vững chắc để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) hướng tới mục tiêu trở thành phường Quỳnh Lâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Được quan tâm đầu tư, cơ sở hạ tầng xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) ngày càng khang trang, bề thế.

Với tổng số 410 đảng viên, sinh hoạt tại 31 chi bộ, những năm qua, Đảng bộ xã luôn quán triệt và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh và thành phố trong xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp. Đến nay, đội ngũ cán bộ xã từng bước phát triển cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế phát triển và hội nhập, đa số có năng lực, phẩm chất, uy tín, bảo đảm nguồn cán bộ quy hoạch chuyển tiếp giữa các thế hệ.

Cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH. Theo đó, tiềm năng, lợi thế được tận dụng và phát huy. Đến nay, trên địa bàn xã có 392 cơ sở thương mại, dịch vụ, doanh thu chiếm 57,5% trong cơ cấu kinh tế; 187 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực CN-TTCN và xây dựng, doanh thu chiếm 39% trong cơ cấu kinh tế. Mặc dù diện tích đất đai, ao, hồ bị thu hẹp, sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm 3,5% trong cơ cấu kinh tế, nhưng Nhân dân trong xã đã tận dụng diện tích đất còn lại để gieo trồng các loại cây màu có giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh cải tạo vườn tạp chuyển sang trồng cam, bưởi, nuôi ong để cải thiện đời sống, phát triển kinh tế rừng. Những năm qua, tỷ lệ che phủ rừng của xã đạt 48%. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 66,4 triệu đồng, năm 2020 ước đạt 70 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,88%. Tháng 12/2015, xã Sủ Ngòi được công nhận đạt chuẩn NTM.

Trong lộ trình phát triển, để hướng tới mục tiêu trở thành phường Quỳnh Lâm trong năm 2020, cấp ủy, chính quyền, Nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Xã chú trọng đẩy mạnh thu hút đầu tư, giám sát chặt chẽ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Từ năm 2015 đến nay, đã có 22 công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng. Trong đó, trên 7,2 tỷ đồng từ ngân sách xã, 50 triệu đồng do Nhân dân đóng góp.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Những năm qua, xã tiếp tục duy trì các tiêu chí về trường đạt chuẩn quốc gia, giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn ninh góp phần đẩy lùi các tập tục lạc hậu, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, với tỷ lệ 93,29% hộ gia đình, 77,7% khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa. Bên cạnh đó, chính quyền xã quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án trên địa bàn.

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, đến nay, xã đã đạt 11/12 tiêu chí để thành lập phường Quỳnh Lâm. Tiêu chí còn lại là chợ hoặc siêu thị, cùng với quyết tâm cao nhất của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân, xã Sủ Ngòi rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố và các cấp có thẩm quyền.


Đức Phượng

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục