(HBĐT) - Ngày 29/7, Đảng bộ TP Hòa Bình đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và TP Hòa Bình qua các thời kỳ, cùng 282 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 đảng viên toàn Đảng bộ.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, trong điều kiện hợp nhất huyện Kỳ Sơn và TP Hòa Bình, với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Tỉnh ủy và Đảng bộ, đạt được nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đảng bộ TP Hòa Bình đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) lần thứ XXII; Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đạt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐB lần thứ XXVII. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị bình quân được duy trì ở mức khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu NSNN tăng bình quân 18,06% so với dự toán giao hàng năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 66 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 0,5%/năm. Là địa phương đầu tiên của tỉnh về đích NTM. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển đô thị có nhiều cố gắng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển mới. Công tác giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Chính trị, xã hội ổn định. QP-AN được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) và thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ... 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cùng với gợi mở một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, phòng, chống dịch Covid-19…, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Xây dựng TP Hòa Bình là thành phố văn minh, hiện đại, giữ vai trò đầu tàu về KT-XH là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố. Theo đó, ĐHĐB TP Hòa Bình lần thứ II có nhiệm vụ hết sức quan trọng. Để đại hội thành công tốt đẹp, yêu cầu mỗi đại biểu cần phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận, tham gia ý kiến vào các văn kiện trình tại đại hội, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng đề ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đặc biệt, cần chấp hành tốt nội quy, quy chế của đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng đề bầu những cán bộ, đảng viên tiêu biểu, có ý chí, khát vọng, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự nghiệp chung, tham gia BCH Đảng bộ thành phố khóa mới đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, xây dựng tập thể BCH Đảng bộ khóa II thực sự đoàn kết, thống nhất, có uy tín, trình độ, năng lực để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. 


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm các gian hàng trưng bày tại Đại hội.

Trong chương trình làm việc ngày 29/7, các đại biểu đã tham luận đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa I; bầu BCH Đảng bộ thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận tại tổ tham gia ý kiến đóng góp vào các văn kiện của T.Ư, của tỉnh và thành phố; bỏ phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy khóa II.

Trước đó, chiều 28/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hòa Bình đã diễn ra phiên trù bị.

Ngày 30/7, Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc. 
 
Đức Phượng

Các tin khác


Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục