(HBĐT) - Ngày 8/9, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Lãnh đạo Thành ủy Hòa Bình tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước khi sáp nhập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, BTV Thành ủy Hòa Bình và Huyện ủy Kỳ Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện đúng quy định và tinh thần của chỉ thị. Sau sáp nhập, Đảng bộ thành phố có 80 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, 11.214 đảng viên. BTV Thành ủy khóa I đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh về đại hội Đảng bộ các cấp nghiêm túc. Chỉ đạo kịp thời bằng văn bản khi dịch Covid-19 xảy ra ở nước ta đại hội Đảng bộ các cấp phải tạm hoãn và sau khi có chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh để đảm bảo an toàn phòng dịch, tiến độ. MTTQ, các đoàn thể phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tạo không khí phấn khởi, thu hút, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Nhìn chung, đại hội Đảng bộ các cấp TP Hòa Bình đã thành công tốt đẹp, đúng kế hoạch, thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW. Thời gian, địa điểm tổ chức phù hợp, an toàn. Văn kiện đại hội được chuẩn bị chu đáo, việc lấy ý kiến đóng góp được đặc biệt quan tâm, huy động trí tuệ của cán bộ, đảng viên để bổ sung, hoàn chỉnh. Báo cáo chính trị trình đại hội được chuẩn bị kỹ, đánh giá rõ những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới sát thực tiễn, khả thi. Trung bình, mỗi đại hội có 5 - 7 tham luận; đoàn chủ tịch dành thời gian xin ý kiến đại biểu về các chỉ tiêu, giải pháp, nhất là các chỉ tiêu còn có ý kiến khác nhau để biểu quyết thông qua. Công tác nhân sự trong đại hội thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đúng cơ cấu, đủ số lượng, tỷ lệ nữ, trẻ tuổi theo đề án đã được phê duyệt. Chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên so với nhiệm kỳ trước về trình độ văn hóa, lý luận chính trị. Đối với nhân sự BCH Đảng bộ thành phố khóa II được thực hiện bài bản; đại hội đã bầu đủ 47 đồng chí và bầu 1 lần đủ số lượng cần bầu; nghị quyết đại hội được thông qua với 100% đại biểu nhất trí.

Hội nghị cũng đã chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị.

Nhân dịp này, BTV Thành ủy tặng giấy khen cho 15 TCCS Đảng và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; 18 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; 40 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Cẩm Lệ

Các tin khác


Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Phấn đấu xóa hết nhà tạm, dột nát trong tỉnh

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tỉnh Hòa Bình đề ra mục tiêu phấn đấu, quyết tâm xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công có nhu cầu cải thiện nhà ở. Qua đó, tỉnh đã rà soát, lên phương án, huy động nguồn lực sửa nhà, làm nhà kiên cố, giúp các hộ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục