(HBĐT) - Hội LHPN TP Hòa Bình vừa thành lập đoàn giám sát theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị tại 2 xã Quang Tiến, Trung Minh (TP Hòa Bình) về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được quy định theo Nghị định số 136, ngày 21/10/2013 của Chính phủ. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo UB MTTQ, Phòng LĐ-TB&XH thành phố.


Đoàn giám sát tại xã Quang Tiến (TP Hòa Bình).

Theo báo cáo tại chương trình giám sát, trên địa bàn 2 xã có 186 đối tượng (trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng dưới 16 tuổi và phụ nữ đơn thân đang nuôi con) đang hưởng các chế độ bảo trợ. Trong đó, số phụ nữ nghèo đơn thân là 68 người. Số phụ nữ nghèo đơn thân đang nuôi con được hưởng chế độ bảo trợ 9 người. Số trẻ mồ côi không có nguồn nuôi dưỡng được hưởng chế độ bảo trợ 6 trẻ. Mức hưởng trợ cấp hàng tháng từ 270 - 405 nghìn đồng/người. Tổng kinh phí chi trả cho các đối tượng 6 tháng đầu năm 2020 là 19,4 triệu đồng. Hai xã đã thực hiện tốt việc rà soát, thiết lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định; thời gian, cách thức, thủ tục chi trả trợ cấp cho các đối tượng kịp thời. Ngoài trợ cấp hàng tháng, các đối tượng được hưởng trợ cấp đột xuất theo quy định...

Tại buổi giám sát, 2 xã nêu ra những khó khăn, hạn chế trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được quy định theo Nghị định số 136.

Thay mặt đoàn giám sát, lãnh đạo Hội LHPN thành phố đề nghị UBND 2 xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các chính sách mới đến người dân; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành và UB MTTQ, các đoàn thể trong công tác rà soát lập danh sách và giám sát triển khai thực hiện các chính sách; có kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng bảo trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; kịp thời cập nhật, theo dõi biến động tăng giảm đối tượng bảo trợ. Đề nghị Phòng LĐTB&XH thành phố bổ sung các điều khoản khi ký thỏa thuận chi trả với Bưu điện; kịp thời tham mưu lãnh đạo thành phố các chính sách hỗ trợ đột xuất cho các đối tượng; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng bảo trợ được thụ hưởng nguồn hỗ trợ.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn giám sát đã tặng 3 suất quà (mỗi suất 300 nghìn đồng) cho phụ nữ đơn thân nuôi con dưới 16 tuổi và trẻ mồ côi.

H.D

Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục