(HBĐT) - Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435 có vai trò hết sức quan trọng, mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào khu du lịch hồ Hòa Bình và phát triển KT-XH các xã trong khu du lịch thuộc huyện Cao Phong, Tân Lạc. Với sự quyết liệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; cộng đồng trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu; cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tổ chức thi công thông tuyến đoạn Bình Thanh - Suối Hoa vượt kế hoạch trước 3 tháng, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Nhà thầu hoàn thiện mặt đường 435 (đoạn Bình Thanh - Suối Hoa).

Những ngày đầu tháng 9 lịch sử, cùng với chủ đầu tư, nhà thầu, chúng tôi khảo sát đường 435, đoạn Bình Thanh (Cao Phong) - Suối Hoa (Tân Lạc). Tuyến đường dài hơn 21 km đã thông tuyến. Đường rộng thênh thang. Trời xanh, mây nước lòng hồ ẩn hiện. Xe chạy êm thuận, không còn những khúc cua tay áo như trước đây mà mỗi lần đến với vùng hồ say đến chóng mặt. Nhà thầu đã hoàn thiện vạch kẻ đường, cọc tiêu, biển báo, đang xử lý những phát sinh để bảo đảm tính ổn định, lâu dài khi đi vào khai thác. Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông cho biết: Đến nay, dự án đường 435 (đoạn Bình Thanh - Suối Hoa) có thể coi là dự án, công trình điển hình đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng của tỉnh. Biết bao khó khăn, nút thắt được kịp thời tháo gỡ để đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Đường tỉnh 435 kết nối quốc lộ 6 tới cảng Bình Thanh, cảng Thung Nai và trung tâm các xã khó khăn của huyện Cao Phong, Tân Lạc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kết nối giữa vận tải đường bộ và vận tải đường thủy nội địa, góp phần phát triển vận tải thủy nội địa khu vực hồ sông Đà. Dự án đường 435 (đoạn Bình Thanh - Suối Hoa) có tổng mức đầu tư 756 tỷ đồng, bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 và nguồn vốn ngân sách tỉnh. Tuyến đường dài 21,18 km, thiết kế theo tiêu chuẩn, bề rộng nền đường 9 m.  Dự án thực hiện mở rộng và cắt cua nhiều đoạn tuyến, không còn quanh co, gấp khúc. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh đứng trước sức ép tiến độ rất cao. Công trình chính thức khởi công vào giữa năm 2017, theo kế hoạch sẽ phải hoàn thành trong năm 2020.

Đối với dự án này, trong quá trình triển khai gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là GPMB, tình hình địa chất, khối lượng đào đắp phải xử lý rất lớn. Cùng với đó là tình hình thời tiết không thuận lợi, như những người làm giao thông vẫn bảo, mỗi khi trời mưa gió cả chủ đầu tư, nhà thầu như ngồi trên đống lửa. Dự án đi qua 2 huyện Cao Phong và Tân Lạc với hàng trăm hộ bị ảnh hưởng, nhiều công trình công cộng, điện, cáp viễn thông, công trình nước dân sinh… Những khó khăn về việc xác định nguồn gốc đất đai, tài sản trên đất, ranh giới đền bù mất nhiều thời gian. Để giải quyết những khó khăn này, nhà thầu, chủ đầu tư, cấp ủy, chính quyền địa phương đã vào cuộc, tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ dự án. Các ngành chức năng tham mưu kịp thời triển khai chính sách đền bù, hỗ trợ theo quy định. Theo đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo dứt điểm GPMB, tiếp đến huyện Cao Phong tập trung giải quyết vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.  

Trong quá trình triển khai tổ chức thi công, chủ đầu tư bám sát hiện trường đánh giá biểu đồ tiến độ thi công, chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai thi công ngay sau khi có mặt bằng, bảo đảm giao thông cũng như an toàn cho người dân. Ông Nguyễn Văn Bắc, đại diện nhà thầu thi công cho biết: Việc thi công công trình khá phức tạp, taluy dương cao, địa chất không ổn định, khối lượng đất, đá đào đắp lớn, thường xuyên xảy ra trượt sạt phát sinh, thường xuyên phải điều chỉnh thiết kế để dự án bảo đảm an toàn khi đưa vào khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, ý thức được tầm quan trọng của dự án là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để tổ chức thi công, có những thời gian cao điểm, thời tiết thuận lợi đã tổ chức 10 mũi thi công theo chỉ đạo của Sở GTVT - đơn vị chủ đầu tư.  Đến thời điểm hiện tại, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Thông xe kỹ thuật cầu số 01 và 02. Thảm bê tông nhựa C19 lớp 7 cm được 21,2/21,2 km; C12.5 lớp 5 cm được 21,17/21,2 km. Hiện, toàn tuyến đơn vị đang xử lý kỹ thuật mái taluy dương, hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc, cọc tiêu, biển báo, hót dọn sụt sạt do mưa bão đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết thêm: Đường 435 (đoạn Bình Thanh - Suối Hoa) đã hoàn thành, đối với  đoạn TP Hòa Bình - Bình Thanh, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ đầu tư đang bám sát hiện trường để giải quyết vướng mắc về mặt bằng, chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai thi công, phấn đấu thông tuyến toàn bộ đường 435, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.  

Lê Chung

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục