(HBĐT) - Lấy dân là gốc, làm chủ thể của công cuộc đổi mới

Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có đoạn: "Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định dân là gốc, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc:dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân… làm cho Đảng thật sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân".

Tôi nhận thấy bài phát biểu đã khẳng định cần tạo ra bước cải cách đột phá để tạo đà phát triển toàn diện chính là "coi dân là gốc, tin tưởng, coi trọng dân”. Do đó, Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ đang thực hiện đúng phương châm trên cơ sở tin tưởng, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của người dân. Đặc biệt, để dân được biết, được bàn từ khâu quy hoạch đến triển khai thực hiện các kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội… Nổi bật như xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền các cấp công khai, minh bạch việc người dân hiến đất, tiền của làm đường giao thông, đường hoa… tạo môi trường xanh, sạch, đẹp hay các công trình khác. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát trực tiếp thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tích cực tham gia ý kiến xây dựng hương ước, quy ước; giám sát việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia ý kiến đóng góp cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở cũng như việc phát triển KT-XH của địa phương. Trong đó, làm tốt công tác đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết, chính đáng của Nhân dân.

Bùi Thị Phương Loan

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Lạc Thủy


Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đất nước phát triển bền vững

Là đảng viên trẻ công tác tại cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, khi được đọc bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, điều khiến tôi tâm đắc nhất đó là những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong bài viết.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cụ thể "Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực”. Không ngừng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo; coi trọng công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; tăng cường trách nhiệm nêu gương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan Nhà nước.

Những trăn trở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khiến những đảng viên trẻ như tôi nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc tự học tập, tự giác rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của người đảng viên. Do đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần phải được tiến hành toàn diện trên các mặt để Đảng ta luôn xứng đáng là "người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân". Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, với những giải pháp chiến lược như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu, Việt Nam của chúng ta sẽ đạt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bùi Thị Thanh Huyền

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục