(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ V được tổ chức từ ngày 24/5 - 1/6/1963 tại rạp chiếu bóng tiểu khu Phương Lâm, thị xã Hòa Bình (nay là phường Phương Lâm - TP Hòa Bình). Dự đại hội có 227 đại biểu thay mặt 7.952 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội thẳng thắn nêu những yếu kém, khuyết điểm do chủ quan, nóng vội trong chỉ đạo xây dựng, củng cố quan hệ sản xuất, như việc đưa toàn bộ HTX lên bậc cao, hoặc chủ trương xây dựng lò cao sản xuất một phần gang thép phục vụ cho công nghiệp địa phương trong kế hoạch 5 năm (1961-1965).

Đại hội đề ra một số nhiệm vụ lớn, trọng tâm trong 3 năm (1963-1965) là: Tăng cường lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng về mọi mặt. "Phải ra sức phát triển nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ, vững chắc. Đây là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng bộ trong những năm tới” và "Lương thực là khâu cơ bản trong toàn bộ nền nông nghiệp tỉnh ta". Hướng chủ yếu là ra sức củng cố HTX nông nghiệp bằng cách tập trung lực lượng lãnh đạo tốt cuộc vận động "cải tiến quản lý HTX, cải tiến kỹ thuật nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc”. Ra sức củng cố, phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tiếp tục thanh toán nạn mù chữ, phát triển phong trào bổ túc văn hóa, nâng cao dần trình độ văn hóa của cán bộ, Nhân dân. Trên cơ sở đẩy mạnh phát triển kinh tế và văn hóa mà nâng cao đời sống của Nhân dân lên từng bước. Phải ra sức củng cố chính quyền các cấp (tỉnh, huyện, xã) thật vững mạnh, không ngừng nâng cao vai trò, chức năng của chính quyền trong việc quản lý kinh tế, tổ chức thực hiện kế hoạch Nhà nước và đập tan mọi hành động phá hoại của địch. Ra sức củng cố các đoàn thể Nhân dân, tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân, tiến lên để hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Đẩy mạnh cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa; tăng cường củng cố QP-AN, góp phần vào công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ V thảo luận chuyên đề riêng về công tác vùng cao.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ V có tính chất đặc biệt quan trọng. Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, biện pháp nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất, làm cho tỉnh có những chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa "Tiến kịp miền xuôi lên CNXH”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp củng cố miền Bắc vững mạnh, làm cơ sở cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V xác định đúng đắn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, đề ra các mục tiêu, biện pháp cụ thể sát với từng ngành, từng vùng, trên mọi mặt công tác, thể hiện sự thống nhất ý chí, hành động của Đảng bộ: Là con đường duy nhất đưa Nhân dân các dân tộc Hòa Bình đến ấm no và giàu có, do đó, rất phù hợp với nguyện vọng tha thiết của quần chúng.

Ngày 1/6/1963, Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa V gồm 25 ủy viên chính thức, 5 ủy viên dự khuyết. BCH Đảng bộ tỉnh khóa V đã bầu BTV Tỉnh ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Kín được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Kiên được bầu làm Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hậu được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh.


P.V (TH)

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục