(HBĐT) - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT) cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nếu thực hiện có hiệu quả sẽ trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố lập trường tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, bảo đảm cho Đảng bộ và toàn cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Xác định rõ điều đó, trong thời gian tới, Đảng bộ Sở KH&ĐT tiếp tục tăng cường công tác GDCTTT cho CB, ĐV cũng như công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.


Nhờ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 100% đảng viên trong Đảng bộ tin tưởng thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở KH&ĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Quách Tất Liêm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết: Mục tiêu chung của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường quan hệ phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, phấn đấu xây dựng Đảng bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở KH&ĐT xác định: Hàng năm, 100% CB, ĐV, quần chúng được học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên thực hiện tốt Quy định số 54 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng và các chỉ đạo liên quan về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đảng bộ Sở KH&ĐT hiện có 4 chi bộ trực thuộc và 56 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cơ quan hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI. Góp phần quan trọng vào kết quả đạt được, công tác GDCTTT được đặt lên hàng đầu với trọng tâm là giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho CB, ĐV. Với sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy, công tác GDCTTT không ngừng được đổi mới nhằm xây dựng đội ngũ CB, ĐV có phẩm chất đạo đức trong sáng, lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thông qua việc tăng cường công tác GDCTTT, Đảng bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CB, ĐV, kịp thời phát hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Kết quả, 100% đảng viên, công chức có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy cơ quan. Cũng nhờ thực hiện tốt công tác GDCTTT nên tuyệt đại đa số CB, ĐV, người lao động đều yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, nhiều cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, nhiều CB, ĐV luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu.

Đặc biệt, kết quả quan trọng nhất là Đảng bộ đã củng cố được vững chắc tinh thần đoàn kết, luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 6 khóa X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ CB, ĐV”. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp Đảng bộ Sở KH&ĐT thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Thu Trang


Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục