(HBĐT) - Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của cuộc vận động (CVĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, những năm qua, UBMTTQ các cấp trong toàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh.


Lãnh đạo UBMTTQ huyện Lạc Thủy trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Xuân, thôn Tiền Phong, xã Yên Bồng.

Ngay sau khi phát động, CVĐ đã được triển khai trên toàn hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh. Theo đó, hệ thống Mặt trận các cấp đã phổ biến rộng rãi đến 1.482 khu dân cư; huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Với tinh thần tương thân, tương ái "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, kết quả thông qua quỹ "Vì người nghèo” cấp tỉnh năm 2020, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, trị giá 1,840 tỷ đồng. Thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, thương, bệnh binh với 29.265 suất quà, tổng trị giá hơn 15,3 tỷ đồng. Các đơn vị, tổ chức thành viên và các doanh nghiệp trực tiếp tặng 25.959 suất quà, tổng giá trị hơn 13,4 tỷ đồng cho hộ nghèo ở 10/10 huyện, thành phố trong tỉnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam về toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. UB MTTQ tỉnh đã phát động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quyên góp, hỗ trợ phòng, chống dịch, tính đến nay đã có 190 đơn vị, doanh nghiệp, 10 cá nhân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được trên 4,4 tỷ đồng và lương thực, thực phẩm, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, trang thiết bị, đồ dùng phòng, chống dịch trị giá hơn 4,6 tỷ đồng.

Thực hiện phong trào thi đua "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”, MTTQ các cấp đã phối hợp các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng NTM gắn với thực hiện CVĐ, từ đó hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng hàng hóa như: mía tím Hòa Bình, cam Cao Phong, bưởi đỏ Tân Lạc, nhãn Sơn Thủy, cá lòng hồ sông Đà, dê Lạc Thủy... Đến nay, toàn tỉnh có 22 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và 500 mô hình sản xuất. Nhiều mô hình tại khu dân cư được xây dựng, nhân rộng, phát huy hiệu quả. Tính đến tháng 7/2020 toàn tỉnh đã có 53 xã đạt chuẩn NTM, 39 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, TP Hòa Bình và huyện Lương Sơn được công nhận hoàn thành Chương trình MTQG về xây dựng NTM.

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, UBMTTQ các cấp đã khẳng định vị trí, vai trò tích cực trong CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.


Ngô Thị Thoa

(Ban Dân vận Tỉnh ủy)


Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục