(HBĐT) - Ngày 29/9, Ban quản lý (BQL) Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác vận động, sử dụng Quỹ và chuẩn bị cho Lễ phát động Tháng cao điểm ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng BQL Quỹ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên BQL Quỹ cấp tỉnh.

     
Toàn cảnh hội nghị.

Theo đánh giá của BQL Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh, công tác vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ đạt kết quả tích cực. Riêng trong Tháng cao điểm ủng hộ Quỹ cấp tỉnh năm 2019, đạt 3,208 tỷ đồng; tiếp tục vận động tính đến tháng 9/2020 đạt 9,97 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm trước 60%. Công tác sử dụng quỹ thực hiện đúng quy chế, quy định, công khai, minh bạch. Quỹ đã chi 6,015 tỷ đồng xây dựng 151 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 2 nhà; tặng quà dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ hội viên Hội Người mù tỉnh, Hội Truyền thống Trường Sơn; hỗ trợ mua xi măng làm đường... Từ nguồn Quỹ hỗ trợ đã góp phần hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, một số đơn vị, doanh nghiệp mặc dù đã trao biển ủng hộ nhưng chưa kịp thời chuyển tiền vào Quỹ hoặc chưa chuyển.  

Tại hội nghị, các thành viên BQL Quỹ cấp tỉnh phát biểu nêu ý kiến về các vấn đề: Nghiên cứu cách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả để người nghèo, cộng đồng nghèo có động lực phấn đấu thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại. Cách sử dụng Quỹ hợp lý khi nguồn hạn hẹp. Cách xử lý vấn đề đơn vị, doanh nghiệp trao biển hỗ trợ nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền vào Quỹ. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Công tác tôn vinh, khen để ghi nhận, biểu dương các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong ủng hộ…

Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm "Vì nghèo” tỉnh năm 2020, từ ngày 17/10 - 18/11. Lễ phát động sẽ được tổ chức vào ngày 16/10. Theo kế hoạch, đối tượng vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, LLVT, doanh nghiệp; hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ; hộ gia đình. Hình thức ủng hộ tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản; vật liệu xây dựng, cây, con giống, máy móc thiết bị; xây nhà đại đoàn kết trực tiếp hoặc theo địa chỉ cụ thể.

                                                                         
Cẩm Lệ

Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục