(HBĐT) - Từ phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng”, năm 2015, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Lương Sơn được UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Từ năm 2015 - 2019, liên tục được UBND huyện, T.Ư Hội NCT Việt Nam, Hội NCT tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Đó là nguồn động viên, khích lệ để các cấp Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT trên địa bàn.



Hưởng ứng phong trào người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế, hội viên người cao tuổi xã Cao Dương (Lương Sơn) đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. 

Nhằm phát huy vai trò NCT trong nêu gương sáng về giữ gìn, bảo vệ sức khỏe, thu hút các lứa tuổi cùng tham gia luyện tập, giúp nâng cao sức khỏe để lao động, học tập, hiện toàn huyện có 509 câu lạc bộ (CLB) các loại hình, với 5.885 lượt NCT tham gia; 5 CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Từ đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT phát triển rộng khắp ở các cơ sở Hội, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Bên cạnh đó, 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe cho 10.493 lượt hội viên. Phối hợp ngành Y tế tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt và chỉ định mổ cho gần 1.000 NCT. Từ nguồn quỹ Hội và huy động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tặng 784 suất quà, trị giá gần 240 triệu đồng; sửa chữa, xây mới 15 nhà ở cho hội viên khó khăn, trị giá 405 triệu đồng.

Hưởng ứng phong trào NCT tham gia xây dựng làng, bản, khu dân cư văn hóa, hàng năm, 100% gia đình hội viên NCT đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trên 97% hộ NCT đạt gia đình văn hóa và danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực”. 

 Từ phong trào thi đua NCT tham gia phát triển KT-XH góp phần xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, toàn huyện có 3.806 hội viên trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, thu hút hàng trăm lao động tại địa phương. Trong đó, có 218 mô hình làm kinh tế giỏi do NCT làm chủ, thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng/năm. Trên địa bàn huyện không còn hộ NCT ở nhà dột nát, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt.

Thực hiện phong trào "NCT tiết kiệm chi tiêu nuôi lợn nhựa làm công tác khuyến học, khuyến tài”, các cấp Hội đã có nguồn quỹ khuyến học gần 1,6 tỷ đồng; kịp thời khen thưởng, động viên con, cháu có nhiều tiến bộ trong học tập, đạt học sinh giỏi xuất sắc, động viên, giúp đỡ các cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không bỏ học, ra trường, ra lớp.

Nhằm góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững ANTT, toàn huyện hiện có 669 NCT tham gia công tác xã hội, 393 người tham gia tổ hòa giải và các tổ tự quản ở cơ sở. Bằng kinh nghiệm và trách nhiệm của mình, NCT đã góp phần thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng.

 Đặc biệt, từ phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng", NCT huyện Lương Sơn luôn tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường. 5 năm qua, các cấp Hội và hội viên NCT đã vận động con cháu hiến được 84.064 m2 đất, đóng góp 30.637 ngày công lao động, ủng hộ gần 460 triệu đồng.  

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, cán bộ, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện, khả năng bằng những hoạt động thiết thực như: trồng cây xanh, trồng hoa, cây cảnh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải sinh hoạt, quy hoạch chuồng trại chăn nuôi, hạn chế sử dụng các loại thuốc hóa học ảnh hưởng đến nguồn nước và đất. Qua đó, tạo nên động lực mới, có ý nghĩa sâu sắc, lâu dài trong công tác Hội và phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”.

Đức Phượng

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục