(HBĐT) - Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ xã Đú Sáng (Kim Bôi) đã chú trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Xã được biết đến là điểm sáng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, với những loại cây chủ lực như bí xanh, mướp đắng, bí đỏ lấy hạt, đem lại thu nhập ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.



Bí thư chi bộ xóm Bãi Tam, xã Đú Sáng (Kim Bôi) đi đầu trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, với mô hình trồng mướp đắng lấy hạt cho hiệu quả kinh tế cao.

Đảng bộ xã hiện có 306 đảng viên, sinh hoạt ở 17 chi bộ, trong đó có 11 chi bộ nông thôn. Những năm qua, xã đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Huyện uỷ Kim Bôi và xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong đời sống Nhân dân.

Ngay từ đầu năm, Đảng bộ xã đã xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảng ủy chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ KHKT, đưa những cây, con giống mới, năng suất cao vào sản xuất; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế ở địa phương, Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Bám sát nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, vận động người dân thâm canh tăng vụ, quay vòng sử dụng đất canh tác từ 2 lên 3 vụ. Qua đó, góp phần quan trọng xóa bỏ tập quán sản xuất manh mún, tự sản tự tiêu, 100% hộ dân chuyển sang chuyên canh cây màu, tập trung các loại rau, đậu, bí xanh, bí đỏ thương phẩm theo hướng sản xuất sạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống ngày càng được cải thiện. Tiêu biểu như Bí thư chi bộ xóm Bãi Tam Bùi Văn Thuấn, người đi đầu trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hay mô hình chăn nuôi lợn theo hướng gia trại của đảng viên Bùi Văn Nhi, Bùi Văn Duy, xóm Bãi Tam được nhiều người dân học tập, làm theo.

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện, phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân, bình quân thu nhập của người dân tăng lên, số hộ nghèo, cận nghèo giảm. Xã duy trì diện tích gieo trồng 1.180 ha, trong đó, lúa nước 197 ha, năng suất bình quân 50 tạ/ha; ngô 269 ha, năng suất trên 46 tạ/ha, còn lại là các cây màu khác. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp đạt trên 138 tỷ đồng. Trong phát triển chăn nuôi, xã phân công cán bộ thú y phụ trách, hướng dẫn, tập huấn cho người dân về kỹ thuật chăm sóc, lựa chọn con giống, nguồn thức ăn, cách phòng, điều trị bệnh, giữ vệ sinh môi trường; tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, trồng cỏ vỗ béo đàn trâu bò; mô hình chăn nuôi gia trại được nhân rộng toàn xã... 

Ngoài ra, Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, khuyến khích Nhân dân đầu tư phát triển các ngành nghề TTCN, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân. Hiện, trên địa bàn xã có 2 doanh nghiệp SX-KD, 4 cơ sở ép gạch không nung, 3 cơ sở sản xuất đồ mộc dân dụng; 31 cơ sở SX-KD cá thể; 62 xe ô tô các loại. Trong 5 năm (2015-2020), giá trị sản xuất ngành TTCN, dịch vụ đạt trên 30 tỷ đồng, từng bước chuyển dần lao động nông nghiệp sang CN-TTCN, thương mại và dịch vụ. Bằng nhiều chương trình và giải pháp tích cực đã giải quyết việc làm mới cho 3.772 lao động, thực hiện dự án vốn vay giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 2.268 lao động. Xã còn vận động, hướng dẫn các gia đình có con em trong độ tuổi tham gia lao động đi làm việc ở các công ty trong, ngoài tỉnh.

Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Đặng Thế Quang cho biết: Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 27,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 55% năm 2015 còn 18,8% năm 2020, giảm bình quân 7,2%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57%, 100% người dân tham gia BHYT… Kinh tế phát triển đúng hướng, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Hệ thống chính trị ổn định, AN-QP, TTATXH được giữ vững, nhiều năm liền, Đảng bộ xã Đú Sáng được công nhận Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hải Linh

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục