(HBĐT) - Ngày 30/10, Báo Hòa Bình tổ chức hội nghị cộng tác viên (CTV) năm 2020 với sự tham dự của hơn 40 CTV.


Lãnh đạo Báo Hòa Bình và các cộng tác viên trao đổi về việc cải tiến nội dung, hình thức Báo Hòa Bình.

Tại hội nghị, lãnh đạo Báo Hòa Bình đã thông tin sơ bộ về kết quả xuất bản báo 10 tháng năm 2020 và công tác CTV;một số nội dung tuyên truyền trọng tâm quý IV/2020 và năm 2021; gợi ý kế hoạch tuyên truyền về 2 số báo Tết Dương lịch và Tết Âm lịch Tân Sửu 2021; thể lệ cuộc thi viết về chủ đề "Hòa Bình - Hành trình 30 năm phát triển” trên Báo Hòa Bình năm 2021 - 2022(dự kiến).

Trong 10 tháng năm 2020, báo in Báo Hòa Bình đã phát hành 260 kỳ báo, sản lượng đạt hơn 6.300 tờ/kỳ. Báo đã đăng tải trên 2.500 bài, 4.200 tin, 3.000 ảnh. Nội dung các số báo tập trung tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN của tỉnh;duy trì thực hiện các chuyên trang, chuyên mục phối hợp tuyên truyền với các cơ quan, đơn vị, địa phương. Báo Hòa Bình điện tử tiếp tục thực hiện nội dung với 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mường; duy trì 20 chuyên mục, mỗi ngày đăng tải gần 200 tin, bài, ảnh. Chương trình truyền hình điện tử thực hiện 72 chương trình, hơn 130 phóng sự truyền hình (trong đó có 35 phóng sự truyền hình bằng tiếng Anh và tiếng Mường). Trong năm đã thực hiện mới bản tin phát thanh kèm nội dung tin, bài đăng tải trên Báo Hòa Bình điện tử; mở thêm trang Fanpage và Youtube của Báo Hòa Bình trên mạng xã hội. Bình quân mỗi ngày có trên 4,5 vạn lượt bạn đọc truy cập Báo Hòa Bình điện tử.

CTV của Báo Hòa Bình hiện có gần 300 tác giả là cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong,ngoài tỉnh.Số lượng tin, bài của CTV chiếm khoảng 30% thời lượng thông tin của báo. Bình quân mỗi năm, tòa soạn nhận được khoảng 2.000 tin, bài, ảnh của CTV gửi đến. Nhìn chung, tin, bài của CTVchất lượng khá, được trân trọng, đã sử dụng và tiếp tục sử dụng.

Phát biểu tại hội nghị, các CTV đã chia sẻ những khó khăn, mong muốn, đề xuất với Báo Hòa Bình để hoạt động CTV trong thời gian tới phát huy hiệu quả tốt hơn, như: cần đặt bài cụ thể để CTV chủ động trong việc triển khai bài viết; tổ chức, tạo điều kiện để CTV tham gia các khóa tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ…

Lãnh đạo Báo Hòa Bình đã tiếp thu những kiến nghị, đề xuất, đồng thời mong muốn đội ngũ CTV tiếp tục phát huy vai trò sâu sát thực tiễn cơ sở, thường xuyên giữ mối liên hệ với tòa soạn để kịp thời nắm bắt định hướng. Đảm bảo nội dung tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sinh động mọi mặt đời sống xã hội thông qua các tác phẩm báo chí ngày càng chất lượng hơn. Báo Hòa Bình mong tiếp tục nhận được sự cộng tác nhiệt tình,hiệu quả hơn nữa từ đội ngũ CTV để tờ Báo của Đảng bộ tỉnh ngày càng phát triển.

  

Dương Liễu

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục