(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.


Các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, bầu những đồng chí đủ đức, đủ tài, đủ năng lực vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 1/1/2020, Đảng bộ tỉnh có 13 Đảng bộ trực thuộc; 512 tổ chức Đảng, trên 67.000 đảng viên. BTV Tỉnh ủy đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 233-KH/TU về chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. BTV Tỉnh ủy chọn Đảng bộ huyện Lạc Thủy là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy chọn 22 tổ chức cơ sở Đảng để chỉ đạo đại hội điểm. Theo đó, thành lập tổ công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội đại trà các chi, Đảng bộ cơ sở.

Với sự tập trung chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, đến ngày 30/6, 100% tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành xong việc tổ chức đại hội. Đến ngày 7/8, 13/13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Đầu tháng 10, Đại hội Đảng bộ tỉnh được tổ chức thành công tốt đẹp, cơ bản đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của T.Ư.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện và 509/511 tổ chức Đảng thực hiện đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW. Đại hội Đảng bộ các cấp thực sự là đại hội của đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả. Công tác xây dựng văn kiện đại hội được chuẩn bị đầy đủ, công phu, sát với tình hình thực tế địa phương, bám sát đề cương, hệ thống chỉ tiêu chủ yếu; thể hiện ý chí, khát vọng của Đảng bộ, Nhân dân. Các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII phát huy trí tuệ, có chất lượng. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch...

BTV Tỉnh ủy đã tổ chức lấy ý kiến của BCH các nội dung: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo phân cấp quản lý cán bộ; định hướng cơ cấu nhân sự BCH Đảng bộ, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025… Công tác bầu cử thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, tôn trọng quyền ứng cử, đề cử của đảng viên, tỷ lệ cán bộ nữ, tuổi trẻ tham gia cấp ủy phù hợp tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả bầu cấp ủy bảo đảm tiêu chuẩn, bầu một lần đủ số lượng; đảm bảo tỷ lệ nữ, tuổi trẻ theo quy định, cơ cấu độ tuổi, người dân tộc thiểu số phù hợp. Kết quả bầu cử BTV, bí thư, phó bí thư cấp ủy đủ số lượng, đúng cơ cấu. Nhân sự trúng cử đa số đều có số phiếu bầu đạt từ 80% trở lên, một số đạt 100% phiếu bầu.

BTV Tỉnh ủy đánh giá: Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã thành công, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW là có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, nhân sự đáp ứng yêu cầu về đổi mới, trẻ hóa, tỷ lệ cán bộ nữ. Đại hội đã kiểm điểm kết quả thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày một phát triển.

Lê Chung


Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục