(HBĐT) - Những năm qua, UB MTTQ xã Thu Phong (Cao Phong) đã thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân ở cơ sở cùng chung sức, đồng lòng thực hiện các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua yêu nước; chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy ước, hương ước ở khu dân cư (KDC). Năm 2020, MTTQ xã là đơn vị dẫn đầu khối MTTQ huyện.


Lực lượng dân quân, Nhân dân xã Thu Phong (Cao Phong) giúp đỡ ngày công xây nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo trên địa bàn.

Chủ tịch UB MTTQ xã Thu Phong Phạm Thị Thủy cho biết: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, kỷ niệm 90 năm MTTQ Việt Nam, đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. UB MTTQ xã đã xây dựng 2 mô hình chào mừng: Mô hình "đường cờ” tại xóm Nam Sơn 2, Thiều Nau và mô hình "hòm thư giám sát, góp ý” theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) tại 8/8 xóm. Các mô hình được Nhân dân đồng tình ủng hộ. MTTQ đã phối hợp tổ chức cho Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh thông qua hình thức góp ý vào dự thảo các văn bản, nhất là văn kiện Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX. Phối hợp tổ chức 8 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND xã, với trên 400 lượt cử tri đại diện các xóm tham gia; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu HĐND các cấp trước và sau mỗi kỳ họp.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, trọng tâm là giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19, không xảy ra sai sót; giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn đảm bảo chất lượng. MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ quỹ chống dịch, kết quả đã tiếp nhận được 28 triệu đồng.

MTTQ đã khơi dậy tinh thần "tương thân, tương ái” trong mỗi người dân thông qua vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” cấp xã. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ 26,48 triệu đồng, vượt kế hoạch được giao. Từ nguồn quỹ đã hỗ trợ xây mới 1 nhà "Đại đoàn kết”, sửa chữa 1 nhà, tổng trị giá 23 triệu đồng. Ngoài ra, MTTQ vận động doanh nghiệp, Nhân dân hỗ trợ vật liệu xây dựng, ngày công xây nhà. Thu Phong được đánh giá là điểm sáng của huyện trong việc xóa nhà tạm. Hiện, trên địa bàn xã không còn nhà tạm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,78%.

Khi đồng bào trong nước gặp khó khăn, Nhân dân trong xã luôn sẵn sàng giúp đỡ thông qua vận động của MTTQ. Nhân dân đã ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, đồng bào bị hạn hán xâm ngập mặn, quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, tổng số tiền hơn 20 triệu đồng.

Tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn được thể hiện trong việc MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật là CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. UB MTTQ xã đã tổ chức cho 100% KDC, hộ gia đình ký cam kết thực hiện các nội dung, tiêu chí của CVĐ. Qua bình xét có 87,9% hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó, 27 hộ đạt gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu 3 năm liên tục, 8/8 xóm được đề nghị đạt KDC văn hóa. Tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được biểu dương, khen thưởng, tạo không khí thi đua sôi nổi. Nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước ở KDC; duy trì các mô hình bảo vệ môi trường, tuyến đường tự quản, nhân rộng mô hình "tổ liên gia tự quản” tại xóm Bưng 2. Mô hình xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, "5 không, 3 sạch” và các mô hình làm kinh tế giỏi được phát huy, nhân rộng.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục