(HBĐT) - Huyện ủy Lương Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.



Đồng chí Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch - vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Năm 2020, BTV, BCH Đảng bộ huyện đã nghiêm túc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của Tỉnh ủy; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển KT-XH. Trong năm BTV, BCH Huyện ủy đã ban hành 900 văn bản các loại. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng của huyện như: Lễ công bố huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; công nhận thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đảng bộ huyện đã ban hành quyết định thành lập 5 Đảng bộ xã mới sáp nhập. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác Đảng và xây dựng Đảng. Qua phân loại năm 2020, có 93,94% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 86,45% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 89,21% ssảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng: Trong năm, BTV Huyện ủy kiểm tra 22 cuộc (15 tổ chức Đảng, 7 đảng viên); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng, 7 đảng viên; tiến hành giám sát 13 cuộc (3 tổ chức Đảng, 10 đảng viên), thi hành kỷ luật 1 đồng chí bằng hình thức khai trừ. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 7 cuộc, giám sát theo chuyên đề 7 cuộc (3 tổ chức Đảng, 4 đảng viên); giám sát thường xuyên 10 tổ chức Đảng, 5 cá nhân; thực hiện quy trình xem xét kỷ luật 4 đảng viên, trong đó, 2 đảng viên hình thức khai trừ, 2 đảng viên hình thức khiển trách.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng bộ huyện đạt được trong năm 2020. Về nghiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh đề nghị: Đảng bộ huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, tự phê bình và phê bình trong Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, lấy chi bộ là hạt nhân để triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, dân vận và thi hành kỷ luật trong Đảng; quan tâm công tác phát triển Đảng; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể; tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19... Trước mắt, Đảng bộ huyện tập trung chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội trên địa bàn, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, 7 đồng chí được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”; BTV Huyện ủy khen thưởng 6 tổ chức cơ sở Đảng đạt trọng sạch - vững mạnh tiêu biểu năm 2020; 2 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt trong sạch - vững mạnh 5 năm liền và 37 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2016-2020.


Thanh Hoàn 
(Trung tâm VH-TT & TT huyện Lương Sơn)



Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục