(HBĐT) - Với thành tích nổi bật trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh, Hội Nông dân (HND) thị trấn Chi Nê là một trong những đơn vị điển hình thực hiện phong trào thi đua yêu nước của huyện Lạc Thủy.


Cửa hàng kinh doanh thương mại của hội viên nông dân Đinh Trần Quyết (bên trái), thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) có doanh thu 10 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao động.

Từ năm 2003 đến nay, hội viên nông dân Đinh Trần Quyết, khu 12, thị trấn Chi Nê đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh thương mại để phát triển kinh tế gia đình. Hệ thống cửa hàng chuyên doanh xe đạp điện, xe máy, đồ gia dụng của anh ngày càng mở rộng mạng lưới, hoạt động kinh doanh hiệu quả dưới hình thức siêu thị mini, với khoảng 5.000 mặt hàng các loại, phục vụ tốt nhu cầu của người dân trong và ngoài huyện. Doanh nghiệp tư nhân do nông dân làm chủ này đạt doanh thu 10 tỷ đồng mỗi năm, góp phần giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho 10 lao động với mức lương từ 6-9 triệu đồng/người/tháng.

Theo đồng chí Đinh Thị Thủy Nguyên, Chủ tịch HND thị trấn, anh Đinh Trần Quyết là một trong những gương mặt tiêu biểu trong phong trào nông dân SXKDG tại địa phương. Những năm qua, HND thị trấn đã bám sát chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân khai thác hiệu quả tiềm năng và các nguồn lực, hỗ trợ trong sản xuất, phát triển kinh tế... Từ đó, tạo điều kiện, khích lệ các nông hộ mạnh dạn đầu tư áp dụng tiến bộ KHKT, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng, mở rộng các loại hình thương mại, dịch vụ, giúp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, hội viên.

Trong năm 2020, Hội chủ động phối hợp Trạm KNKL, Trung tâm học tập cộng đồng và các ngành, đoàn thể tổ chức 6 lớp chuyển giao tiến bộ KHKT cho 640 lượt hội viên nông dân. Phối hợp Trạm TT&BVTV tổ chức 2 hội thảo đầu bờ về giống cây, con mới cho 60 người tham gia. Nhận ủy thác Ngân hàng CSXH quản lý 5 tổ vay vốn với 134 hộ vay, tổng dư nợ trên 6,1 tỷ đồng. Ký hợp đồng cung ứng phân bón NPK các loại của công ty phân bón Lâm Thao và Phú Nông theo phương thức trả chậm... Ngoài ra, tăng cường hoạt động tương trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Như phối hợp các đoàn thể quyên góp được 15,6 triệu đồng; vận động đóng góp 2 triệu đồng đỡ đầu 1 học sinh nghèo nhân dịp năm học mới; huy động 108 công, 50,2 triệu đồng quỹ Vì người nghèo để sửa chữa, nâng cấp nhà cho 2 hộ hội viên hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Từ phong trào thi đua SXKDG, toàn Hội có 246 hộ đạt SXKDG các cấp. Đồng thời, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao, tiêu biểu trong trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh thương mại, dịch vụ, như các hộ hội viên: Phạm Hồng Quy có tổng thu nhập 700 triệu đồng/năm, Nguyễn Văn Đức tổng thu nhập 600 triệu đồng/năm, Đinh Trần Quyết tổng thu nhập 900 triệu đồng/năm, Nguyễn Đình Kiên tổng thu nhập 600 triệu đồng/năm, Đinh Thế Lịch tổng thu nhập 500 triệu đồng/năm, Nguyễn Thị Vui tổng thu nhập 700 triệu đồng/năm...

Bên cạnh đó, hội viên nông dân toàn Hội hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Kết quả bình xét danh hiệu gia đình nông dân văn hóa năm 2020 có 876 hộ đạt, chiếm 98% số hộ đăng ký. Cán bộ, hội viên đã tham gia hiến 420 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, công trình phúc lợi, đóng góp trên 105 triệu đồng và 285 ngày công lao động làm đường bê tông nội đồng. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện quy ước, hương ước của địa phương đạt hiệu quả cao...

Đến nay, Hội có 940 hội viên tham gia sinh hoạt tại 15 chi hội. Cùng với việc đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phong trào thi đua tạo động lực thúc đẩy các phong trào, hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên, góp phần nâng cao thu nhập bình quân của thị trấn đạt 50,9 triệu đồng/người năm 2020.


Bùi Minh


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục