(HBĐT) - Năm 2020, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Lập (Lạc Sơn) tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu” với các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền; thi đua phát triển kinh tế, sôi nổi tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao chất lượng đời sống hội viên, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Hộ ông Bùi Khắc Viền, chi hội trưởng CCB xóm Chiềng Vang 1, xã Tân Lập (Lạc Sơn) phát triển hiệu quả mô hình chăn nuôi đại gia súc.

Hội CCB xã có 654 hội viên, sinh hoạt tại 13 cơ sở Hội. Hội đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, hội viên. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai phong trào thi đua "CCB gương mẫu” gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Chung sức xây dựng nông thôn mới” với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, hội viên CCB đã tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển hiệu quả các mô hình nhằm nâng cao thu nhập. Chú trọng mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng trọt. Nỗ lực tìm tòi, ứng dụng KHKT vào quá trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. CCB xã đã mở rộng diện tích 15 ha cây có múi, 22 hộ CCB phát triển kinh doanh dịch vụ thương mại. Ngoài ra, Hội CCB xã nhận ủy thác Ngân hàng CSXH huyện quản lý 7 tổ vay vốn, tổng dư nợ 6,7 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 287 hộ vay vốn, trong đó có nhiều hộ hội viên CCB thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Các chi hội CCB cũng chủ động xây dựng nguồn vốn với mức bình quân 780.000 đồng/hội viên/năm.

Ông Bùi Khắc Viền, chi hội trưởng CCB xóm Chiềng Vang 1 cho biết: Phát huy phẩm chất truyền thống người lính "Bộ đội Cụ Hồ” trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu”, chi hội CCB xóm đã tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước. Nhiệt tình tham gia hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng thiết yếu; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đối với gia đình tôi, mô hình trồng trọt, chăn nuôi đại gia súc cho hiệu quả, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Thu nhập bình quân từ 50 - 60 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, Hội CCB xã chú trọng thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội. Hội phối hợp UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH xây dựng các nguồn quỹ hỗ trợ người nghèo, hộ chính sách...; tổ chức thăm hỏi, động viên người yếu thế trong xã hội; vận động hội viên xây dựng quỹ "Nghĩa tình đồng đội” đạt 11,1 triệu đồng; ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai 4,5 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Thanh Phẳng, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Tính đến hết năm 2020, thu nhập bình quân của cán bộ, hội viên CCB đạt 40 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,67%, số hộ khá, giàu tăng lên gần 60%. Trên địa bàn các hộ CCB đã xóa nhà tạm. Thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phát huy những kết quả đạt được. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các hoạt động phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu” và các phong trào, hoạt động của địa phương. Góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới”.


Đức Anh


Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục