(HBĐT) - Ngày 28/1, các Ban chỉ đạo (BCĐ): thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phong trào thi đua "Dân vận khéo”, công tác tôn giáo huyện Lạc Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của các BCĐ trong năm 2020. Theo đó, hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC từ huyện đến cơ sở đã đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao. Đến nay, 100% xã, thị trấn có BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở. Nhìn chung, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhận thức xây dựng và thực hiện dân chủ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến. Chính quyền kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đúng đắn, hợp lòng dân. Thông qua thực hiện tốt QCDC, huyện nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo môi trường thuận lợi để Nhân dân được trực tiếp tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của Nhân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước.

Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”, BCĐ phong trào huyện nhìn nhận: Trong năm "Dân vận khéo” 2020, phong trào thi đua được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều nơi đã linh hoạt, sáng tạo khi lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước trong từng thời điểm, gắn cụ thể vào các cuộc vận động, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, công tác phòng, chống dịch Covid-19... Kết quả phong trào thi đua "Dân vận khéo” đã động viên Nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng, đóng góp xây dựng NTM và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Về công tác tôn giáo, trên địa bàn hiện có 2 tổ chức tôn giáo đang hoạt động là Công giáo và Phật giáo; tổng số tín đồ, chức sắc, chức việc các tôn giáo là 16.267 người, chiếm 26,6% dân số toàn huyện. Trong năm 2020, hoạt động các tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định. Bà con Nhân dân các dân tộc, các tôn giáo chung sống đoàn kết. Tín đồ, chức việc các tôn giáo nhận thức đúng đắn, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo.

Sau phần thảo luận, hội nghị thống nhất triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của từng BCĐ, bám sát định hướng xuyên suốt là: Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 của toàn huyện, đặt tiền đề thuận lợi để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khánh An


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục