(HBĐT) - Những năm qua, công tác dân vận, đặc biệt là "Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền xã An Bình (Lạc Thủy) quan tâm thực hiện hiệu quả. Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo gắn công tác "Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế tạo bước chuyển rõ nét.


Xưởng bóc váng keo của đảng viên Đinh Minh Tâm, xã An Bình (Lạc Thủy) tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Điển hình trong năm 2020, sản xuất CN - TTCN đạt tổng giá trị hơn 126 tỷ đồng, tăng 14,28% so với năm 2019; thu nhập từ dịch vụ - thương mại đạt hơn 124,5 tỷ đồng, tăng 9,69% so với năm 2019. Trên địa bàn nổi lên nhiều loại hình sản xuất như xưởng bóc váng keo, sản xuất gạch bê tông, cơ khí, sửa chữa nhỏ, dịch vụ vận tải… Xã có diện tích cây lâm nghiệp lớn, trong đó, người dân trồng keo trên 130 ha, chủ yếu ở các xóm: Ninh Ngoại, Đại Thắng, Rộc Dong, Rộc In, Cây Rường... Lấy sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên làm tiên phong trong việc tận dụng lợi thế địa phương để làm giàu, đảng viên trẻ Đinh Minh Tâm ở thôn Chợ Đập đã chung vốn với bạn để mở xưởng bóc váng keo từ năm 2011. Tháng 3/2018, anh Tâm quyết định đầu tư hơn 500 triệu đồng nâng cấp hệ thống nhà xưởng. Máy móc anh đầu tư đều là loại mới như máy bóc váng, máy tu vỏ..., hoạt động trên dây chuyền tự động cho năng suất, sản lượng cao hơn. Đến nay, trung bình xưởng sản xuất được 15 m3/ngày, xuất ra các thị trường trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, tận dụng nguồn nguyên liệu, anh cho ra 2 sản phẩm nữa là viên than nén sinh học và cán chổi từ gỗ keo. Trừ các loại chi phí, mỗi năm xưởng thu về 500 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 15 công nhân địa phương với thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/ người/tháng.

Một trong những mô hình "Dân vận khéo” hiệu quả là dồn điền, đổi thửa (DĐ, ĐT) ở xã An Bình được huyện đánh giá cao. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã đã tích cực vào cuộc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về chủ trương này. Năm 2018, xã triển khai làm thí điểm ở 5 thôn: Đồng Bầu, Đồng Rặt, Tiên Lữ, Phú Tường, Rộc In. Năm 2019 tiếp tục nhân rộng thêm ở 2 thôn Đồng Bông, Ninh Nội, nâng tổng số 7/14 thôn DĐ, ĐT được hơn 179 ha, giảm từ 5.644 thửa còn 1.786 thửa, rút mỗi hộ từ 9 thửa còn 2 thửa; tăng diện tích thửa ruộng sau dồn đổi nhỏ nhất là 500 m2, lớn nhất hơn 1.400 m2. Đến năm 2020 tiếp tục DĐ, ĐT thành công ở 2 thôn Ninh Ngoại, Đại Đồng, phấn đấu hết năm 2022, toàn xã có 100% thôn DĐ, ĐT thành công.

Đồng chí Quách Công Mười, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Việc DĐ, ĐT thành công đã khắc phục tình trạng manh mún, Nhân dân bỏ ruộng hoang như trước đây, tạo thuận lợi đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Đặc biệt, tạo nền tảng để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Việc tận dụng hiệu quả lợi thế, tiềm năng của địa phương và DĐ, ĐT thành công để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân là minh chứng rõ nét nhất cho sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị của xã trong công tác dân vận thời gian qua”.

Với những nỗ lực đó, hiện thu nhập bình quân đầu người của xã nâng lên 51,48 triệu đồng/năm. Thôn Đồng Bầu và thôn Ninh Ngoại đạt giải năm 2020 ở cuộc thi cấp huyện về nông thôn mới kiểu mẫu. Xã có 3 HTX hoạt động hiệu quả là HTX chăn nuôi gà Lạc Thủy, HTX An Sinh và HTX Hải Đăng. 80% hộ đạt gia đình văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,3%. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, chất lượng đời sống Nhân dân ngày càng nâng lên.


 Thanh Sơn

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục