(HBĐT) - Xã Lâm Sơn (Lương Sơn) có nhiều thuận lợi, được chọn là 1 trong 5 xã trọng điểm trong kế hoạch nâng cấp đô thị của huyện. Đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Nhiều năm nay, Đảng bộ xã đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chăm lo cải thiện bền vững đời sống người dân, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thực hiện định hướng phát triển xanh, bền vững của huyện.


Các cơ sở sản xuất gỗ lũa xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) góp phần giải quyết việc làm, thu nhập cho người dân.

Xã Lâm Sơn đang thay đổi, bình yên, ấm no. Hai bên quốc lộ 6 từ thị trấn Lương Sơn đến dốc Kẽm là một màu xanh trù phú, nhà cửa dân cư khang trang. Trường học, công trình phúc lợi được xây dựng, người dân yên tâm lao động sản xuất. Để có được kết quả đó, trong nhiều năm, Đảng bộ, Nhân dân trong xã đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, tận dụng những điều kiện thuận lợi, tranh thủ các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển KT-XH theo quy hoạch. 

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thế Hùng cho biết: Đảng bộ xã đã chăm lo công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, chú trọng công tác quán triệt, tuyên truyền, xây dựng nghị quyết, kế hoạch thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các định hướng của cấp trên, xây dựng quy chế làm việc giữa cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể CT-XH. Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết về phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị. 

100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định, chấp hành nghiêm pháp luật, nâng cao đạo đức công vụ, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đảm bảo đúng quy định. 

Hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đổi mới, đi vào nền nếp, có hiệu quả. Chất lượng các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trường học được nâng lên rõ rệt. Chi bộ Lam Sơn thể hiện vai trò lãnh đạo tổ dân vận, các ngành, đoàn thể hoạt động vững mạnh, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết trong Nhân dân. Cán bộ, Nhân dân các xóm: Dốc Phấn, Rổng Cấn, Rổng Vòng, Rổng Tằm đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công để sửa chữa, làm đường giao thông nông thôn… 

Trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình sản xuất gia trại, nông trại, nuôi ong lấy mật, chế tác gỗ lũa, đá cảnh, sản xuất rượu cần… phát triển, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân. Bên cạnh đó, xã huy động tốt các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng. Đến nay, hạ tầng giao thông nông thôn thuận tiện, cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa xã, trạm y tế, khu trung tâm được hoàn thiện, hệ thống điện lưới bảo đảm, phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã năm 2016 đạt 26 triệu đồng, năm 2020 đạt 43,5 triệu đồng, chỉ còn 2 hộ nghèo, chiếm 0,18%. Đảng bộ, chính quyền xã hàng năm đều đạt "Trong sạch, vững mạnh”; các tổ chức CT-XH đều đạt loại khá trở lên. 

Thời gian tới, tranh thủ lợi thế của địa phương, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch và thương mại, đi đôi với bảo vệ cảnh quan môi trường theo tiêu chí của đô thị và xã NTM kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 87 triệu đồng/năm, không còn hộ nghèo, có 3 khu dân cư kiểu mẫu, 10 vườn mẫu được công nhận...

 Lê Chung

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục