(HBĐT) - Những năm qua, đội ngũ cán bộ cấp ủy xã Đông Lai (Tân Lạc) đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương, đưa Đảng bộ từng bước phát triển vững mạnh toàn diện. Đây là những kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn, trở thành cẩm nang cho đội ngũ lãnh đạo, người đứng đầu trong những năm tiếp theo.

 


Thường trực Đảng uỷ xã Đông Lai (Tân Lạc) trao đổi với cán bộ, đảng viên về các giải pháp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đảng bộ xã hiện có 12 chi bộ trực thuộc với hơn 310 đảng viên. Đội ngũ cán bộ đều có trình độ đạt và vượt chuẩn, do đó, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đề ra. Trong quý I, Đảng ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác phát triển Đảng, giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia học tập lớp nhận thức về Đảng, xem xét đề nghị Huyện ủy kết nạp 4 quần chúng ưu tú đủ điều kiện kết nạp Đảng.

Theo đồng chí Bùi Hồng Như, Bí thư Đảng ủy xã, để công tác xây dựng Đảng thực sự là khâu then chốt, thời gian qua, công tác "tự phê bình và phê bình”, "tự soi, tự sửa” được cấp ủy các chi bộ coi là việc thường xuyên tại các cuộc họp, kiểm điểm cuối năm, qua tiếp xúc cử tri và ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với Đảng bộ xã. Từ đó, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, phát huy dân chủ trong Đảng, giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, bảo đảm kỷ cương, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

Cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống hiệu quả, Đông Lai là một trong những Đảng bộ tiên phong tuyên truyền, lãnh đạo Nhân dân thực hiện tốt việc cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung sản xuất hàng hóa phù hợp nhu cầu thị trường, đưa thanh long ruột đỏ, bưởi Tân Lạc trở thành 2 sản phẩm OCOP của địa phương. Phong trào cải tạo vườn tạp, xây dựng vùng chuyên canh sản xuất sản phẩm hàng hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong toàn xã. Bên cạnh đó, nhiều chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện các chương trình hành động. Nổi bật như chi bộ xóm Cóm nâng cao hiệu quả làng nghề dệt thổ cẩm; 100% người dân cam kết trồng rừng bằng diện tích sau khai thác; năm 2020, xã có 1 xóm, 5 vườn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu… Năm 2020, Đảng bộ xã có gần 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, gần 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với đó, Đảng bộ xã triển khai hiệu quả chương trình hành động về phát triển văn hóa - xã hội, tăng cường công tác QP-AN và công tác nội chính; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách; đặc biệt nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Trước hết, cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy để đảng viên trong Đảng bộ làm theo. Quán triệt, triển khai đầy đủ, thường xuyên nội dung các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cấp ủy địa phương đến toàn thể đảng viên trong chi bộ. Phát huy dân chủ, coi trọng ý kiến đóng góp của đảng viên trong mỗi cuộc họp. Các chi bộ đề ra nghị quyết, cụ thể hóa nghị quyết phù hợp tình hình thực tế của chi bộ mình, tránh tình trạng hình thức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm người cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.


 Thanh Sơn

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục