(HBĐT) - "Chi bộ Nật Sơn - cơ sở Đảng đầu tiên của huyện Kim Bôi được nhắc tới đã gợi lên niềm tự hào về truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương. Niềm tự hào đó không chỉ cho mỗi con người Nật Sơn hôm nay mà còn là niềm tự hào chung của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc vùng Nật Sơn rộng lớn trước đây”. Đó là lời mở đầu của cuốn sách lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Nật Sơn, được ra mắt năm 2013.

 


Phát huy truyền thống cách mạng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Hùng Sơn (Kim Bôi) thi đua lao động sản xuất, góp sức xây dựng nông thôn mới.

"Vùng Nật Sơn rộng lớn trước đây” gồm 5 xã: Bình Sơn, Sơn Thủy, Bắc Sơn, Hùng Tiến và Nật Sơn, nay là các xã: Bình Sơn, Hùng Sơn, một phần xã Xuân Thủy. Là xã miền núi sâu, lại có chế độ phong kiến lang đạo hà khắc, nhưng ánh sáng cách mạng của Đảng đến với Nhân dân các dân tộc xã Nật Sơn khá sớm. Vào giữa năm 1942, phong trào cách mạng bắt đầu nhen nhóm tại Nật Sơn. Người dân bước đầu được tuyên truyền về Việt Minh, về chủ trương đánh Pháp, đuổi Nhật của Đảng. Và ngày 11/5/1947 đã đi vào lịch sử của quê hương cách mạng Nật Sơn như một dấu ấn đầy tự hào: Chi bộ Nật Sơn ra đời, là chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Kim Bôi. Ra đời trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chi bộ Nật Sơn thực sự là "con đẻ” của phong trào cách mạng quần chúng, thể hiện bước phát triển nhảy vọt của phong trào cách mạng nơi đây. 

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Nật Sơn đã đóng góp cho kháng chiến hàng vạn cây bương, tre, hàng nghìn ngày công, trên 4 tấn lương thực cùng hàng trăm kg thực phẩm, 2 chỉ vàng, 3,7 kg bạc. Toàn xã có 245 người tham gia cách mạng, 30 người tham gia bộ đội chủ lực... Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân xã Nật Sơn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tham gia lao động, sản xuất, chi viện cho chiến trường miền Nam. Nổi bật ngày 19/4/1967, quân và dân xã phối hợp bộ đội chủ lực bắn rơi 1 máy bay, bắt sống 2 phi công. Ngoài chiến công bắt sống giặc lái Mỹ, lực lượng dân quân xã phối hợp dân quân các xã lân cận bắt sống 6 giặc lái nhảy dù từ 2 chiếc máy bay Mỹ, bị lực lượng phòng không bắn cháy trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân lần thứ nhất của Mỹ. Toàn xã có 284 thanh niên lên đường nhập ngũ. Hàng nghìn lượt người tham gia thanh niên xung phong và dân công, 87 người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các chiến trường. Trong đó có 23 liệt sỹ, 7 thương binh, bệnh binh. Ở hậu phương, quân và dân Nật Sơn bắt sống 2 giặc lái, 1 tên gián điệp hoạt động trong địa bàn. 

Là người con của quê hương Nật Sơn, luôn tự hào về truyền thống yêu nước và anh hùng cách mạng của mảnh đất, con người nơi đây, đồng chí Bùi Thế Vượng, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết: Truyền thống của đơn vị từng được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT luôn được Đảng bộ và Nhân dân "vùng Nật Sơn rộng lớn trước đây” gìn giữ. Đặc biệt, với niềm tự hào là cơ sở Đảng đầu tiên của huyện Kim Bôi, Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, nối tiếp truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng cách mạng.

Về mảnh đất cội nguồn cách mạng Hùng Sơn hôm nay, vẫn là xã còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo khá cao, song không thể phủ nhận những bước chuyển đáng khích lệ của vùng quê cách mạng xứ Mường Động này. Dấu ấn nông thôn mới (NTM) hiện hữu trên mỗi thửa ruộng, con đường, ngôi nhà, công trình công cộng và nét mặt rạng ngời của người dân. Với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ, thu nhập bình quân không ngừng được tăng lên, đạt 26,4 triệu đồng năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,9%. Xã bước đầu hình thành các mô hình sản xuất mới cho thu nhập cao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. ANTT được giữ vững. Từ những nỗ lực trong xây dựng Đảng, số lượng, chất lượng đảng viên không ngừng được nâng cao. Đảng bộ xã nhiều năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Bùi Thế Vượng khẳng định: Phát huy truyền thống, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quyết tâm xây dựng Hùng Sơn ngày càng phát triển, đi lên, xứng đáng là mảnh đất cội nguồn cách mạng.


 Hải Yến

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục