(HBĐT) - Bám sát chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình chủ động xây dựng kế hoạch bài bản với lộ trình cụ thể, chỉ đạo cán bộ, phóng viên, định hướng đội ngũ cộng tác viên tuyên tuyền có trọng tâm, trọng điểm về xây dựng, nhân diện các điển hình học tập và làm theo lời Bác Hồ, góp phần cổ vũ, khích lệ phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong những năm qua - đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khẳng định.

 


Phóng viên Báo Hòa Bình phỏng vấn lãnh đạo xã Đú Sáng (Kim Bôi) về phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Xác định tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Báo Hòa Bình, Ban Biên tập chỉ đạo đội ngũ cán bộ, phóng viên tuyên truyền toàn diện, đậm nét về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, tuyên truyền "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; công tác kiểm điểm phê bình và tự phê bình, đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy…  

Ban Biên tập đã đề ra tiêu chí viết về xây dựng Đảng, tuyên truyền điển hình làm theo lời Bác là tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua của cán bộ, phóng viên. Chủ trương thực hiện khuyến khích các tác phẩm viết về xây dựng Đảng bằng cơ chế nhuận bút, biểu dương, khen thưởng những tác phẩm có chất lượng tốt, tạo không khí thi đua hưởng ứng Giải báo chí "Búa liềm vàng" của tỉnh và T.Ư tổ chức.

Giai đoạn 2016 - 2020 duy trì chuyên mục "Học tập và làm theo lời Bác” trên cả 2 ấn phẩm Báo Hòa Bình và Báo Hòa Bình điện tử. Hàng năm đăng tải khoảng 1.500 - 1.600 lượt tin, bài, ảnh, phóng sự, clip về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Hàng năm, Báo Hòa Bình lựa chọn 15 - 20 tác phẩm tham dự các cuộc thi do T.Ư và tỉnh tổ chức.  Hầu hết cán bộ, phóng viên đều tham dự cuộc thi viết về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, người tốt- việc tốt; Giải "Búa liềm vàng" hàng năm và có tỷ lệ giải cao chiếm đa số.  Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tuyên truyền, phản ánh về công tác xây dựng Đảng, được cấp ủy, chính quyền các cấp và độc giả đón nhận, có sức lan tỏa tốt trong đời sống xã hội, góp phần nhân rộng, cổ vũ, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú (Lạc Sơn) Quách Công Vinh phát huy vai trò của người đứng đầu xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, chỉ đạo tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án hồ chứa nước Cánh Tạng; vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác dồn điền, đổi thửa, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM). Ông Bùi Văn Tý, xã Hợp Phong (Cao Phong) là cựu chiến binh, gia đình khó khăn nhiều lần hiến đất làm trạm y tế, trường học, đường giao thông, tạo sức lan tỏa tích cực trong phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM ở địa phương. Anh Lê Huy Tích (TP Hòa Bình) không cam chịu, đầu hàng số phận, bị liệt sau tai nạn đã vươn lên chế tạo xe lăn, xe đầu kéo cho người khuyết tật, tạo việc làm cho bản thân, vừa tạo việc làm, truyền cảm hướng cho những người khuyết tật, được vinh danh tại Đại hội điển hình thi đua toàn quốc. Chàng trai trẻ Trần Trung Đức (Lương Sơn) dấn thân vào làm nông nghiệp, ứng dụng công nghệ mới, thực hiện quy trình sản xuất an toàn, khép kíp, xây dựng thành công sản phẩm chuối Viba có uy tín trên thị trường toàn quốc, tiếp tục khát vọng đưa sản phẩm chuối ra thế giới. Đồng chí Sùng A Chênh trách nhiệm, nhiệt huyết truyền lửa cho phong trào nông dân, tương thân tương ái hỗ trợ con em người Mông, giữ gìn bản sắc phát triển du lịch cộng đồng ở Hang Kia, Pà Cò ( Mai Châu)…

Báo Hòa Bình chú trọng tuyên truyền, phản ảnh kịp thời các phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH”, "Nông dân Hoà Bình thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, "Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ”… Các phong trào thi đua của lực lượng vũ trang duy trì hiệu quả phong trào thi đua xây dựng QP-AN vững mạnh, thi đua quyết thắng; xây dựng làng, bản văn hóa, QP-AN, quân đội chung sức xây dựng NTM. Công an nhân dân học tập, thực hiện lời Bác Hồ dạy, giữ vững ANTT, an toàn xã hội….

Bên cạnh đó, Báo Hòa Bình chỉ đạo đội ngũ cán bộ, phóng viên tăng cường bám sát cơ sở, đầu tư để có nhiều tác phẩm phản ánh, thể hiện sinh động những những điển hình trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, các nghị quyết chuyên đề, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện các nghị quyết T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; sự đổi mới, quyết liệt, trách nhiệm, sáng tạo, cách làm hiệu quả trong sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng NTM, xói đói giảm nghèo, chăm sóc đời sống đồng bào dân tộc; thực hiện tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực, phát triển đô thị, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn; cải thiện môi trường kinh doanh, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế vùng miền. Nhiều tác phẩm cũng đã phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị. Phản ánh sự tư duy, khát vọng đổi mới trong lãnh đạo, điều hành, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị cùng hướng tới mục tiêu vì sự phát triển bứt phá trong tương lai của tỉnh.

BOX: Báo Hoà Bình là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân, đồng thời là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng bộ, chính quyền địa phương; tham gia phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Chủ động đấu tranh kiên quyết, sắc bén với những âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Báo Hòa Bình hiện có 2 ấn phẩm chính, gồm: Báo in và Báo Điện tử. Trong đó: Báo in phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 trang, có 4 trang in 4 màu; sản lượng gần 7.000 tờ/kỳ. Số báo Chủ nhật (báo cuối tuần) in 12 trang, gồm 4 trang in 4 màu, phát hành trên 7.000 tờ/kỳ. Báo Điện tử thực hiện nhiều phiên bản, gồm: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mường, truyền hình điện tử, bản tin phát thanh, phiên bản mobile, fanpage trên facebook, kênh youtube, App new...


P.V


Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục