(HBĐT) - Qua tổng hợp kết quả phát triển đảng viên mới của Đảng bộ thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cho thấy: Có 9 chi bộ không kết nạp được đảng viên mới. Bên cạnh đó, có 5 chi bộ chỉ kết nạp được 1 đảng viên; 3 chi bộ kết nạp được 2; 4 chi bộ kết nạp được 3; 2 chi bộ kết nạp được 4 và 1 chi bộ kết nạp được 5 đảng viên mới. Từ hạn chế trong công tác phát triển Đảng, Đảng bộ thị trấn đang rơi vào tình trạng già hóa, với 70% đảng viên trên 60 tuổi.


Thường trực Đảng ủy thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) bàn bạc, tìm giải pháp khắc phục những vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn.

Lý giải về thực trạng nói trên, đồng chí Hoàng Việt Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Việc thiếu nguồn đối tượng Đảng tập trung chủ yếu tại các chi bộ khu dân cư, do thanh niên đi học, đi làm xa hoặc trong khu công nghiệp, việc sinh hoạt đoàn thể, tham gia các phong trào địa phương không thường xuyên, do đó khó chọn nguồn để bồi dưỡng, kết nạp. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể từ thị trấn đến các tiểu khu, xóm chưa thực sự quan tâm bồi dưỡng, tham mưu cho chi bộ về công tác phát triển đảng viên.

Trong 5 năm, Đảng bộ thị trấn đã cử 124 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nhưng chỉ có 43 quần chúng được kết nạp (chiếm 34,7%). Từ đó cho thấy những hạn chế trong việc quan tâm, động viên, giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng, nhất là quần chúng đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cũng như phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Do vậy, đây cũng là chỉ tiêu Đảng bộ không hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Trước thực trạng đó, năm 2020, BCH Đảng bộ thị trấn đã tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm tìm giải pháp đẩy mạnh phát triển Đảng. Cũng theo đồng chí Hoàng Việt Hải, Đảng bộ xác định tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân vẫn là yếu tố tiên quyết. Trong đó, tập trung vào tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn đảng viên sao cho phù hợp điều kiện thực tế của địa bàn và từng chi bộ. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Tăng cường trách nhiệm của đội ngũ bí thư các cấp ủy cơ sở đối với công tác kết nạp đảng viên… Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng ưu tú trong việc tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, BTV Đảng ủy thị trấn đã đề nghị Huyện ủy cho phép phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp vào buổi tối, hoặc các ngày cuối tuần nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng ưu tú theo học, nhất là quần chúng đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đảng bộ thị trấn hiện có 21 chi bộ, với gần 1.000 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn đề ra chỉ tiêu mỗi năm phát triển từ 10 đảng viên mới. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ đã kết nạp 8 đảng viên, trong đó, không ít đồng chí được kết nạp tại các chi bộ nhiều năm không hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn khẳng định: Đây là minh chứng cho thấy, nếu dành sự quan tâm đúng mức, cùng với những giải pháp hợp lý, việc bổ sung nguồn đảng viên cho Đảng không phải là nhiệm vụ khó.


Hải Yến


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục