(HBĐT) - Xã nông thôn mới (NTM) Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) đang ngày càng đổi khác với những con đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp, những ngôi nhà khang trang, đường hoa rực rỡ sắc màu. Đó là kết quả từ sự đồng thuận cao giữa chính quyền với Nhân dân trong việc chung tay xây dựng NTM, đặc biệt là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) thể hiện qua những công trình, phần việc cụ thể.



Nhờ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, bộ mặt xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) khang trang hơn, mang lại nét tươi mới cho đời sống Nhân dân.

Gắn việc học tập và làm theo Bác Hồ trong vai trò người đứng đầu chính quyền, đồng chí Trịnh Xuân Nghị, Chủ tịch UBND xã luôn sâu sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình trên địa bàn. Là người có kinh nghiệm lâu năm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đồng chí tiên phong, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, giải thích các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến Nhân dân, nhất là chủ trương về xây dựng các công trình NTM. Thực hiện công khai, minh bạch các kế hoạch chi tiết, tiến độ thực hiện, đóng góp của người dân về tiền, đất hiến để người dân đều nắm, trực tiếp tham gia ý kiến, giám sát. Theo đó, trong phong trào hiến đất xây dựng NTM, Nhân dân trong xã đã hiến tổng số 16.300 m2 đất, trị giá hơn 3,1 tỷ đồng, hiến tài sản trên đất trị giá 265 triệu đồng, đóng góp hơn 40.000 ngày công lao động thực hiện việc xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, khu thể thao thôn; điển hình như các thôn: Đồng Nội, Tân Tiến, Đồng Làng, Đồng Phú, Đại Đồng.

Nữ đảng viên Dương Hương Lan, Bí thư chi bộ thôn Tân Tiến cũng là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy. Từ cổng làng khang trang của thôn, chúng tôi đi trên con đường bê tông hoá đạt chuẩn đến nhà văn hoá được xây mới, tất cả đều có dấu ấn của đội ngũ CB, ĐV trong vận động, tham gia cùng Nhân dân xây dựng. Thôn Tân Tiến được sáp nhập từ 2 thôn Tam Hòa và Tân Tiến (cũ), hiện có 136 hộ với hơn 500 nhân khẩu, là thôn tiêu biểu của xã trong xây dựng NTM. Nổi bật như vận động Nhân dân hiến hơn 3.000 m2 đất để bê tông hóa và mở rộng đường giao thông rộng 7 m, hiện đường giao thông thôn đạt tỷ lệ bê tông hóa 100%. Các hộ đóng góp hơn 54 triệu đồng lắp đặt đường điện thắp sáng dài hơn 3 km, xây dựng con đường hoa dài 5,4 km. Đặc biệt, công trình nhà văn hóa thôn được đầu tư xây mới trị giá khoảng 600 triệu đồng, trong đó, 150 triệu đồng từ nguồn ngân sách, 450 triệu đồng do đồng chí Lan và các đồng chí trong Ban phát triển thôn kêu gọi vận động xã hội hóa từ các hộ gia đình và những người con xa quê. Thông qua thực hiện các chủ trương, trong thôn xuất hiện nhiều tấm gương đảng viên gương mẫu như: Đinh Quang Vân, Nguyễn Quang Cảnh, Vũ Thị Thanh…

Với những đóng góp của CB, ĐV, xã Đồng Tâm đã khoác lên mình lớp áo mới về cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, nhiều hộ phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng. Điển hình như từ mô hình trồng cây có múi của ông Nguyễn Văn Cung, thôn Đồng Bong và ông Nguyễn Xuân Sinh, thôn Đồng Nội, đến nay, diện tích cây có múi của xã nhân rộng 70 ha, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Hay từ mô hình trồng na sạch của thôn Đồng Bong nhân rộng trên 30 ha, từng bước thâm canh phát triển na trái vụ cho hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Phan Tiến Đạt, Bí thư Đảng uỷ xã nhấn mạnh: "Bộ mặt Đồng Tâm hôm nay là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của từng CB, ĐV, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền được phát huy hiệu quả. Thời gian tới, Đảng uỷ xã tiếp tục tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CB, ĐV cũng như quần chúng Nhân dân để tạo khối thống nhất, đoàn kết, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục