(HBĐT) - "Đảng viên là phải gương mẫu để cho dân theo”, đó là lời khẳng định của đồng chí Bùi Văn Ly, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Tú Sơn (Kim Bôi) khi trao đổi với chúng tôi. Trong câu nói đó thể hiện rõ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị xã trong việc đoàn kết, thống nhất đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung tay, góp sức vì sự phát triển chung của địa phương, trong đó, cán bộ, đảng viên làm nòng cốt để tạo sức lan tỏa trong Nhân dân.


Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, từ năm 2020 đến nay, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Tú Sơn  (Kim Bôi) ủng hộ hơn 54 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu. Trong ảnh: Gia đình Tú Hằng, xóm Bãi Chạo trao ủng hộ Quỹ PCD Covid-19 của địa phương.

Đảng bộ xã hiện có 16 chi bộ trực thuộc với 355 đảng viên. Ngay trong việc quán triệt, triển khai các nội dung học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chuyên môn, 100% đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ được tiếp thu đầy đủ. Đặc biệt, Đảng ủy xã nhấn mạnh vào trách nhiệm nêu gương, tiên phong của người đứng đầu cấp ủy, rồi đến các đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

Nổi bật trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xã đã thành lập Ban chỉ đạo và 46 tổ phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Theo đó, làm tốt công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh, loa lưu động, thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện "5K". Bên cạnh đó, Thường trực Đảng ủy xã phân công nhiệm vụ cho MTTQ xã kêu gọi ủng hộ hỗ trợ quỹ PCD Covid-19 của địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên xã tiên phong thực hiện quyên góp ủng hộ. Tiếp đó, lan tỏa ra cộng đồng xã hội với sự đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Từ năm 2020 đến nay, xã đã kêu gọi ủng hộ quỹ được hơn 54 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, nhất là trong điều kiện địa phương thực hiện cách ly tập trung đối với những trường hợp từ Hà Nội về thì đây là những phần tiếp tế vô cùng ý nghĩa, kịp thời.

Ở xã Tú Sơn, nhiều hoạt động thể hiện đậm nét vai trò tiên phong của đảng viên, nhất là trong phát triển kinh tế hay đóng góp xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, các mô hình trồng cây có múi, cây ăn quả kết hợp chăn nuôi đang là thế mạnh của địa phương do phù hợp điều kiện tự nhiên và điều kiện các hộ gia đình. Theo phương châm "đảng viên đi trước” đã xuất hiện nhiều đảng viên tiên phong, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như: Bùi Văn Chiện, xóm Bãi Chạo với mô hình trồng bưởi, cam, nhãn và chăn nuôi gia cầm; Bàn Sinh Kiên, xóm Hợp Nhất với mô hình chăn nuôi lợn lai; Bùi Đức Tình, xóm Quê Kho với mô hình chăn nuôi lợn sinh sản, gà thịt… Từ đó, nhiều quần chúng Nhân dân tích cực, mạnh dạn làm theo và đạt được hiệu quả nhất định, điển hình như các ông: Bạch Công Biên, xóm Bãi Chạo với mô hình trồng bưởi, cam, thanh long, chăn nuôi bò thịt; Nguyễn Thế Hiệp, xóm Quê Kho với mô hình trồng cây có múi (bưởi Diễn, cam Canh…). Với sự định hướng của Đảng ủy, sự tiên phong, mạnh dạn của đảng viên và quần chúng Nhân dân, đến nay, toàn xã đã trồng được hơn 130 ha cây có múi, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình.

Tuy vậy, xã cũng còn nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới khi mới đạt 14/19 tiêu chí. Quá trình triển khai, đảng viên và Nhân dân đã có nhiều đóng góp, đặc biệt là hiến hơn 4.000 m2 đất xây dựng các công trình, nổi bật như các hộ: Bùi Thanh Dân, Bùi Văn Sáu (xóm Hợp Nhất) hiến 250 m2; Bùi Văn Động, Bùi Văn Thưởng (xóm Quê Kho) hiến 250 m2 đất.

Đồng chí Bùi Văn Ly, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: "Để vận động đảng viên tiên phong, Nhân dân tích cực hưởng ứng, làm theo, vai trò của công tác dân vận được phát huy trong cả hệ thống chính trị của địa phương. Nhờ đó, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong từng phần việc cụ thể. Đây cũng là nền tảng để xã tiếp tục phấn đấu về đích nông thôn mới, nâng cao đời sống cho Nhân dân và cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn”.


 Thanh Sơn


Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục